![]() |
Seo Taji |
Robot là album thứ bảy trong sự nghiệp của Seo Taji, đạt mức tiêu thụ trong năm 2004 là 482.066 đĩa. Tuy nhiên mức này thua album bán cãạy nhất năm 2002 ở Hàn Quốc là Wedding Invitation của ca sĩ Kim Gun-mo (520.000 bản).
Lee Soo-young xếp thứ nhì với album làm lại Classic (380.868 bản) và Lee Seung-chul với album Long Day thứ ba với 352.323 bản. Trong khi đó một album khác cũng của Lee Soo-young là The Colors of Life cũng đạt mức tiêu thụ cao (343.724 bản) nên Lee trở thành ca sĩ có tổng lượng đĩa bán nhiều nhất năm 2004.
Ở thể loại album pop, Lim Hyung-joo với Misty Moon là album duy nhất bán vượt ngưỡng 100.000 bản. Điều cần nói là so với album "nội" trên, album của các nghệ sĩ "ngoại" như Avril Lavigne (Under My Skin) hay Britney Spears (In the Zone) chỉ bán được vài chục ngàn đĩa.
Như vậy nền âm nhạc nội địa Hàn Quốc vẫn chứng tỏ sức sống mạnh mẽ trên sân nhà của mình so với các siêu sao quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận