15/11/2010 10:19 GMT+7

Sarkozy bổ nhiệm lại Fillon làm thủ tướng Pháp

H.MINH
H.MINH

TTO - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bổ nhiệm lại ông Francois Fillon làm thủ tướng ngày 14-11 bất chấp quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa hai người. Một chính phủ mới dự kiến sẽ được ra mắt vào tối ngày 14-11 (giờ địa phương, sáng 15-11 giờ Việt Nam).

Pháp: Chính phủ của thủ tướng Fillon từ chức

QLSUxkUH.jpgPhóng to
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trước) và Thủ tướng Francois Fillon - Ảnh: AFP

Tối ngày 13-11, ông Fillon đã từ chức, một bước cần thiết để thành lập chính phủ mới. Ông Fillon đã tiến hành các cuộc tham vấn trong suốt ngày 14-11 và trải qua “những cuộc thương lượng cam go, bao gồm ba lượt đi đi về về điện Elysee”, theo hãng tin AP.

Trước đó, hồi tháng 6 ông Sarkozy đã nói ông có kế hoạch thay đổi nội các sau khi hoàn tất cuộc cải cách chế độ hưu trí. Việc nâng tuổi hưu từ 60 lên 62 đã được thông qua thành luật vào thứ tư tuần trước, ngày 10-11.

Cuộc cải cách kéo theo những cuộc biểu tình trên khắp đất nước đã khiến tỉ lệ tín nhiệm của ông Sarkozy xuống thấp chưa từng thấy và các nhà bình luận cho rằng thành lập một chính phủ mới sẽ giúp ông tạo ra một nền tảng vững chắc hơn cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Nhóm làm việc Sarkozy-Fillon trải qua không ít trục trặc khi tổng thống không ngần ngại phát biểu ý kiến của ông, còn ông Fillon lại khá lặng lẽ. Tuy nhiên, Thủ tướng Fillon, nắm nội các từ khi ông Sarkozy lên nắm quyền tháng 5-2007, đang dẫn trước tổng thống về tỉ lệ tín nhiệm.

Người đứng đầu đảng Xã hội đối lập ở hạ viện, ông Jean-Marc Ayrault, chỉ trích cuộc cải cách nội các đang tiến hành là “thay vì quan tâm đến vấn đề của nước Pháp, ông ấy (Sarkozy) chỉ lo cho số phận của mình”. Trong số những nhân vật chủ chốt trong nội các có thể phải ra đi bao gồm cả Bộ trưởng ngoại giao Bernard Kouchner.

Trước đó, Pháp đã vài lần cải tổ nội các dưới thời Sarkozy, mới nhất là vào tháng 5. Tuy nhiên, tỉ lệ tín nhiệm ông Sarkozy vẫn ngày càng thấp. AP dẫn một cuộc thăm dò công bố kết quả ngày 15-11 cho thấy tỉ lệ ủng hộ tổng thống chỉ là 35%, so với 48% của ông Fillon.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên