06/12/2008 16:23 GMT+7

Sang nhượng đất Trường Lục quân 2 cấp cho sĩ quan

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty Luật TNHH Sài Gòn Luật)
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty Luật TNHH Sài Gòn Luật)

TTO - * Bố tôi sang nhượng lại một lô đất được Trường Lục quân 2 cấp cho một sĩ quan của trường. Lô đất này đã được sang nhượng qua nhiều người khác, và tất cả các cuộc sang nhượng đều được thực hiện giữa hai bên và các bên làm chứng mà không thông qua cơ quan nhà nước (tuy nhiên trong các bên làm chứng có các sĩ quan cao cấp của trường).

Thỏa thuận sang nhượng thành công, sau đó bố tôi gửi lại quyết định cấp đất cho một người bác để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vợ người bác này lại lấy quyết định cấp đất đem thực hiện sang nhượng với một sĩ quan khác của trường. Hai bên thỏa thuận người sĩ quan giữ quyết định cấp đất, còn người vợ của bác nhận tiền đặt cọc.

Cuộc giao dịch này bị lộ, bố tôi làm đơn lên Trường Lục quân 2 thì nhận được quyết định của hiệu trưởng trường thu hồi lô đất với lý do "đất của quốc phòng không được phép sang nhượng".

Xin được giải đáp quyết định này có đúng không và văn bản nào có liên quan tới vấn đề này? Xin nói thêm, lô đất này Trường Lục quân 2 vẫn chưa bàn giao cho xã quản lý.

van cuong (ksvancuong@...)

- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:

Theo Điều 37 Luật đất đai thì Trường Lục quân 2 không phải là cơ quan có thẩm quyền giao đất, mà chỉ đơn thuần là người sử dụng đất (Điểm b khoản 3 điều 83 nghị định 181/2004/NĐ-CP). Do vậy, các quyết định giao đất của trường đều không có giá trị pháp lý. Hơn nữa, theo khoản 4 điều 2 nghị định 17/2006/NĐ-CP thì Trường Lục quân 2 không được chuyển đất đã được giao sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh sang đất ở.

Trường hợp bố của bạn đã nhận chuyển nhượng (giấy tay) đất quốc phòng thì về nguyên tắc, đất này phải được trả lại cho Trường Lục quân 2. Bố bạn có thể yêu cầu người đã chuyển nhượng đất cho mình phải trả lại đầy đủ số tiền đã nhận.

Trong trường hợp đất mà bố bạn nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất quốc phòng an ninh và đã được xây nhà ở nhưng hiện tại việc xây nhà ở là phù hợp quy hoạch đã được duyệt của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân quận/huyện) thì việc thu hồi lô đất của hiệu trưởng Trường Lục quân 2 là không đúng pháp luật.

Người sử dụng đất trong trường hợp này có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận theo khoản 6 điều 83 nghị định 181/2004/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc có thể gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

HOÀI TRANG thực hiện

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty Luật TNHH Sài Gòn Luật)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên