06/03/2010 05:00 GMT+7

Sàn vàng biến tướng

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Đang có những biến tướng trong hoạt động sàn vàng. Một số sàn vàng do các công ty tổ chức đã chuyển hướng sang dịch vụ đầu cơ vàng vật chất với phương thức ký quỹ tương tự như giao dịch trước đây.

eaCSzCtm.jpgPhóng to

Trang web kinh doanh vàng đang được quảng cáo rầm rộ - Ảnh: Thanh Đạm

Các sàn giải thích tên gọi “đầu tư vàng vật chất” chỉ nhằm mục đích lách quy định, còn phương thức kinh doanh thì giống như vàng tài khoản.

Người dân cần thận trọng

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo phải đóng cửa sàn vàng, hạn chót là cuối tháng 3. Sau thời hạn này sàn vàng nào còn hoạt động sẽ bị cơ quan chức năng xử lý, kể cả các sàn vàng tư nhân.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút hoàn thiện dự thảo hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối để trình Chính phủ. Khi văn bản được ban hành, các hoạt động kinh doanh này sẽ chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước thay vì của sở kế hoạch - đầu tư như hiện nay.

Riêng các công ty núp bóng tư vấn đầu tư thực chất làm đại lý kinh doanh cho một số tổ chức ở nước ngoài để kinh doanh thông qua website là hoạt động phi pháp và đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng, do vậy người dân nên thận trọng khi tham gia kinh doanh tại các đơn vị này.

Bình mới rượu cũ

Chỉ cần 5 triệu đồng là có thể tham gia. Đó là lời giới thiệu của nhân viên tư vấn tên T. - Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng quốc tế (IGI) - về sản phẩm đầu cơ vàng vật chất (cách gọi vàng miếng SJC để phân biệt với kinh doanh vàng trên tài khoản thường được gọi là vàng “ảo”) do tỉ lệ ký quỹ ở đây rất thấp, chỉ 2,5% giá trị giao dịch. Để tham gia, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản công ty tại ngân hàng. Sàn vàng này giao dịch từ 6g đến 4g sáng hôm sau.

Theo quảng cáo tại trang web, sản phẩm “đầu tư vàng vật chất” bắt đầu đi vào hoạt động từ 9-2, ngay sau khi chấm dứt sản phẩm đầu tư vàng trên tài khoản. Ông M. - người kinh doanh tại đây - cho biết cuối tháng 1-2010, IGI có thông báo chấm dứt sản phẩm đầu tư vàng tài khoản nhưng chỉ là thủ tục vì thực chất khách hàng vẫn kinh doanh bình thường. Với những trường hợp đến ngày 8-2 mà chưa tất toán trạng thái đầu tư vàng tài khoản cũng được công ty tự động chuyển sang tài khoản vàng vật chất.

Hiện quy định khối lượng giao dịch tối thiểu tại IGI là 5 lượng/lệnh. Nhân viên tư vấn giải thích với 5 triệu đồng ký quỹ có thể mua bán đến gần 10 lượng vàng.

Không chỉ IGI mà hiện nhiều sàn vàng nhỏ, chủ yếu tư nhân, hầu hết đã chuyển sang kinh doanh loại hình này, như tại Công ty cổ phần đầu tư thông tin Đại Dương (OIIC) hoặc Trung tâm giao dịch vàng 24K cho giao dịch kỳ hạn vàng nữ trang.

Tài khoản núp bóng vật chất

Hỏi về sản phẩm đầu tư vàng vật chất tại OIIC như quảng cáo, nhân viên tư vấn tên D. cười xòa: “Làm gì có kinh doanh vàng vật chất, vẫn là tài khoản như cũ nhưng... khác ở tên gọi”.

Anh D. giải thích phải đổi tên là vì Ngân hàng Nhà nước cấm đầu tư dạng này. Phương thức giao dịch tại đây là người kinh doanh mua bán với chính chủ sàn theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Phần còn lại chủ sàn sẽ cân đối trực tiếp trên tài khoản thế giới. Tỉ lệ ký quỹ chỉ 1%, giao dịch 24 giờ mỗi ngày và không mất phí qua đêm như tại các sàn khác. Để mở tài khoản, người kinh doanh phải có ít nhất 30 triệu đồng và sàn thường khuyến khích khách hàng đánh lô nhỏ trước để tránh trường hợp người kinh doanh bỏ của chạy lấy người sau khi cụt vốn hoặc thua trắng.

Dù quảng cáo rầm rộ về sản phẩm đầu tư vàng nữ trang nhưng nhân viên này cho biết thực tế là để “che mắt” cơ quan chức năng do Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM chỉ cấp phép cho công ty này thành lập trung tâm mua bán vàng vật chất.

Nhân viên tư vấn còn cho biết do kinh doanh trực tiếp với thị trường thế giới nên thanh khoản đảm bảo ở mọi mức giá và không bị chèn ép. Để củng cố lòng tin, nhân viên này cho biết cơ quan chức năng xử lý đến đâu thì chủ sàn sẽ có cách lách đến đó nên không có gì phải lo, và dẫn chứng đến nay sàn vẫn tồn tại trong khi các sàn khác đã phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động.

Tại sàn IGI, phương thức giao dịch vẫn là khớp lệnh trên sàn nhưng điểm khác biệt so với trước đây là trên bảng điện tử không hiển thị tỉ giá quy đổi cũng như khối lượng giao dịch. Nhân viên tư vấn nói làm vậy để khi Ngân hàng Nhà nước kiểm tra thì sẽ nêu lý do là kinh doanh vàng vật chất chứ không kinh doanh vàng tài khoản. Tuy nhiên trên thực tế giá vàng trên sàn cũng không tính theo giá vàng của SJC mà thay đổi liên tục theo biến động của giá vàng thế giới. Kinh doanh vàng vật chất nhưng khách hàng vẫn được sử dụng các lệnh dừng lỗ, lệnh thị trường, lệnh giới hạn... như với kinh doanh vàng tài khoản.

Tương tự, dù tiếng là kinh doanh vàng nữ trang nhưng thực chất là kinh doanh vàng tài khoản, quy ra tiền. Hiện Trung tâm giao dịch vàng 24K giao dịch sản phẩm vàng nữ trang theo phương thức báo giá - tức sàn vàng sẽ đưa ra giá chào mua và giá chào bán. Chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán thông thường là 15.000 đồng/lượng. Khối lượng giao dịch tối thiểu 1 lượng, do vậy chỉ cần ký quỹ 5%, tương đương 1,5 triệu đồng, là có thể tham gia được.

Các sàn vàng núp bóng kinh doanh vàng vật chất ngày càng nở rộ. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhiều sàn chủ yếu hoạt động tại các vùng ven TP hoặc các tỉnh miền Tây Nam bộ, miền Bắc do người dân tại các vùng này chưa hiểu biết hết về độ rủi ro cao của hoạt động đầu cơ vàng và cũng để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nhiều sàn tung tư vấn viên đi tiếp thị sản phẩm và mở tài khoản, sau đó giao dịch qua mạng. Nhân viên tư vấn một sàn vàng cho biết khối lượng giao dịch mỗi ngày lên đến 200.000 lượng, riêng một chi nhánh tại Q.3, TP.HCM mỗi ngày lên đến 40.000 lượng.

Sàn vàng chui nở rộ

Ngoài sàn vàng núp bóng kinh doanh vàng vật chất, còn có nhiều sàn vàng chui đang ráo riết lôi kéo người chơi. Trong đó có sàn vàng Hồng Hối, nơi này thậm chí còn thông báo công khai trên website là vẫn hoạt động bình thường theo hướng dẫn của... Chính phủ.

Tuy nhiên nhân viên tư vấn trấn an khách hàng cứ an tâm chơi vì Hồng Hối được Công ty quản lý quỹ đầu tư Chang Hung, Hong Kong ủy quyền tư vấn cho nhà đầu tư VN mở tài khoản ở Công ty Chang Hung, Hong Kong để giao dịch vàng, ngoại tệ với thị trường thế giới. Hồng Hối chỉ làm nhiệm vụ chuyển lệnh của nhà đầu tư ở VN sang Hong Kong cho Chang Hung chứ không kinh doanh, do vậy sẽ không chịu sự chi phối của Ngân hàng Nhà nước. Khách hàng cũng không phải lo mất tiền vì có chuyện gì xảy ra thì công ty mẹ sẽ lo... (!?).

Ông H. - một tư vấn viên - cho biết tâm lý khách hàng có dao động chút ít trong thời điểm này, nhưng quan trọng nhất trong kinh doanh ngoại hối là phải có niềm tin. Tin bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Tuy nhiên khi xem giấy phép kinh doanh vàng tài khoản thì ông H. chỉ trưng ra được bản photo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch - đầu tư cấp với chức năng tư vấn đầu tư.

Không chỉ Hồng Hối mà nhiều tên tuổi khác trong lĩnh vực này đang ra sức lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch vàng, ngoại tệ, thậm chí cả hàng hóa với thị trường thế giới. Các đơn vị này hầu hết đều núp bóng danh nghĩa một công ty tư vấn đầu tư nhưng thực chất làm đại lý kinh doanh vàng, USD cho một số tổ chức ở nước ngoài.

Xây dựng nghị định về quản lý kinh doanh vàng

* Ngân hàng thừa vốn vàng

Ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập tổ liên ngành, tổ soạn thảo xây dựng nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là một trong những bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ là giao cho Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng. Trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng một nghị định nhằm điều chỉnh các nghị định có liên quan về vàng để thống nhất một đầu mối là Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vàng.

* Các ngân hàng đang đưa ra nhiều hình thức để khuyến khích vay vàng, có ngân hàng cho vay vàng trả trong 12 năm nhưng vẫn không có người vay. Người dân không còn vay vàng để mua nhà như trước, vay vàng để sản xuất kinh doanh lại càng không vì biến động giá quá lớn. Một ngân hàng có huy động nhiều vàng cho biết dư nợ vay vàng chỉ chiếm khoảng 25% số huy động, trong đó chủ yếu là cho ngân hàng bạn vay chứ không phải cho doanh nghiệp và cá nhân vay. Một ngân hàng khác cho biết vay vàng chủ yếu là các công ty kinh doanh và giới đầu cơ vàng.

Do lượng vàng còn tồn khá nhiều nên các ngân hàng tiếp tục giảm dần lãi suất huy động vàng. Đã có thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động vàng, trong đó Ngân hàng Đại Á cao nhất còn 1,55%/năm, từ mức cao nhất 2,5%/năm. Ngân hàng Nam Á còn 1,2%/năm cho kỳ hạn 1-36 tháng. Lãi suất vàng kỳ hạn 12 tháng ở những ngân hàng quy mô lớn chỉ còn 0,5%/năm.

T.Sơn

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên