25/10/2009 07:00 GMT+7

Săn hàng "sida" mùa cuối năm

Theo từ điển Wikipedia
Theo từ điển Wikipedia

TTO - Mùa mua sắm cuối năm khởi động ở nhiều cửa hàng thời trang, ngay cả hàng thời trang "sida" cũng rộn ràng vào mùa. Nếu không muốn tốn nhiều tiền nhưng vẫn có "hàng hiệu", hàng đẹp để mặc thì thời trang "sida" là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ.

qovCImqn.jpgPhóng to
Chọn mua hàng "sida" ở chợ Bàu Cát, quận Tân Bình, TP.HCM

Thú săn hàng "độc"

Đẹp, độc đáo, giá rẻ là ưu tiên lựa chọn số 1 của dân nghiện đồ "sida". Kim Tuyến, nhân viên văn phòng của công ty nước ngoài thu nhập khá cao, là khách quen của tiệm đồ "sida" ở khu Bàu Cát, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cứ vào cuối tuần Kim Tuyến có thói quen dạo qua những tiệm đồ "sida" quen để vui với thú săn hàng "độc" sau giờ làm việc căng thẳng.

Bạn bè trong văn phòng thường trầm trồ trước những bộ đầm rất đẹp gắn mác "made in Hong Kong" hay "made in Korea", "made in Japan", cũng có khi là "made in America" mà cô thường diện đi làm hằng ngày.

Ai cũng tưởng hẳn cô phải tiêu nhiều tháng lương để tậu chừng ấy đồ đẹp, nhưng cô nàng chỉ mỉm cười thú nhận là nàng chỉ nghiện đồ "sida" với tiêu chí săn lùng đầm đẹp giá chỉ từ 50.000-70.000 đồng/chiếc. Song để săn được những bộ cánh áo đầm đẹp long lanh với giá cực rẻ, Kim Tuyến phải tiêu tốn nhiều giờ cho việc "đãi ngọc tìm vàng".

Nếu không phải là người "nghiện" hàng "sida" sẽ không hiểu được vì sao có người có thể bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm một món đồ đúng ý giữa đống đồ cũ hỗn độn. Sức hấp dẫn của đồ thời trang "sida" nằm ở chính chỗ đó: mặc sức bới tung đống quần áo bao lâu tùy thích mà không lo bị chủ tiệm mắng. Bạn cũng có thể trả giá thoải mái mà không mua cũng chẳng sao.

dTX62UmP.jpgPhóng to
Săn lùng hàng "sida" ở chợ Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình. Hàng "sida" ở đây không chỉ có quần áo mà còn có cả giày dép, túi xách, mắt kiếng...

Vì giá đã vốn rẻ nên dẫu vào mùa mua sắm cuối năm, nhiều tiệm chuyên bán hàng "sida" cũng chẳng buồn tung chiêu khuyến mãi. Có chăng nếu là khách quen và vung tay mua khá sộp mỗi lần tậu cả chục bộ vía, cô chủ tiệm sẽ khéo léo khuyến mãi thêm một áo khoác lửng hoặc chiếc áo thun còn khá mốt.

Hàng "sida" cũng nhiều "đẳng cấp"

Đồ sida (còn gọi là đồ xi hay đồ second hand) là tên gọi chỉ những thùng quần áo cũ được một tổ chức nhân đạo của Thụy Điển (tên Sida) mang viện trợ cho Việt Nam vào thập niên 80 – 90 của thế kỷ XX.

Nay hàng viện trợ không còn nhưng danh từ “Sida” (đọc trại là “si đa”) đã trở nên phổ biến để chỉ những món đồ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn dùng được và mua đi bán lại với giá rẻ.

Dân ghiền hàng "sida" thường rỉ tai nhau những địa chỉ hấp dẫn với nhiều cơ hội săn lùng được hàng giá rẻ, độc đáo có một không hai.

Ở TP.HCM, dân chơi hàng "sida" ai cũng biết những nơi chuyên bán đồ "sida" nổi tiếng quanh chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), những dãy phố "sida" gần chợ Tân Định (Q.3), những sạp chuyên bán đồ "sida" trong chợ Tân Bình, khu đồ "sida" bên hông chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), khu đồ "sida" ở chợ Trần Hữu Trang (Q.Phú Nhuận)...

Song không phải ai cũng biết rành các chiêu thức trong chuyện bán và mua đồ "sida" để tậu được bộ vía đẹp nhất, độc nhất và rẻ nhất như mong muốn.

Chị Tiên (bán đồ "sida" ở chợ Bàu Cát cả chục năm nay) rỉ tai khách quen: "Hàng sida từ Campuchia về có hai loại, một loại tuyển ngay ở biên giới rồi đóng gói thành từng chủng loại riêng như kiện chuyên tuyển đầm, kiện chuyên tuyển quần jean, kiện áo sơmi, kiện áo kiểu... mỗi kiện khoảng 200 cái. Còn loại thứ hai là nguyên kiện hàng ký, mỗi kiện khoảng 100kg, chất lượng không xuất sắc bằng hàng tuyển. Về đến vựa sida ở TP.HCM, chủ vựa lại phân loại lần nữa. "Nước đầu" xuất sắc nhất sẽ được một số chủ tiệm thời trang chuyên bán hàng nhập rước về bán với giá vài trăm ngàn đồng một chiếc, có khi lên tới cả triệu đồng!".

5uyc02GS.jpgPhóng to
Đủ loại hàng "sida" vẫn còn đẹp như mới, vấn đề là chọn được chiếc áo vừa vặn và màu sắc ưa thích

Muốn tuyển được món hàng "sida" ưng ý cũng cần phải để ý đến vài chiêu khác của chủ vựa "sida" cũng như cần tỉnh táo một chút để không quá "say" mà mang về nhà món đồ tuy rẻ nhưng lại vô dụng.

Chiêu thường gặp nhất là... cạo lông cho những món đồ thun tuy nhìn còn mới nhưng đã bì xù lông. Sau khi "làm lông" món đồ lại trông như mới, khổ chủ khó phát hiện lúc mua, đến khi sử dụng sẽ mau xuống sắc. Nên để ý kỹ những lỗ thủng nhỏ trên món đồ thun "sida", đó là dấu hiệu của món đồ bị "làm lông".

Chiêu thức khác là phù phép cho những món đồ trắng bị ố bằng thuốc tẩy cực mạnh để chúng trông như mới. Những chiếc áo trắng này sẽ mau bị mục và xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài lần giặt.

Độn hàng "sida" có nguồn gốc trong nước và bán với giá hàng "sida" nhập từ nước ngoài cũng là chiêu thường áp dụng ở nhiều tiệm bán đồ "sida". Phải có kinh nghiệm "chinh chiến" mua cả hàng mới lẫn hàng cũ nhiều năm mới dễ dàng phát hiện dấu hiệu của hàng "sida" trong nước: đường may ẩu và không sắc sảo, không có mạc gắn trong áo quần ghi nguồn gốc sản xuất rõ ràng.

Khi kiện hàng tuyển nhập về, chủ vựa "sida" sẽ điện thoại cho khách quen sộp và rỉ tai từng người rằng kiện hàng rất đẹp, nếu chịu giá thì mọi người sẽ cùng khui và giá mỗi món sẽ lên đến 100.000 đồng. Nhóm khách hàng chịu chơi cùng hẹn giờ để cùng nhau chứng kiến bà chủ vựa cầm kéo khui kiện hàng.

Nếu không tìm được nhóm khách chịu giá cao, bà chủ vựa sẽ khui đại trà kiện hàng mới tuyển cũng với giá 100.000 đồng/chiếc đầm hoặc quần jean. Ai đến sớm sẽ tuyển được những chiếc đầm hoặc jean "made in Hong Kong" hoặc "made in Korean" cực đẹp với mức giá 100.000 đồng/cái vẫn được xem là món hời.

Chỉ từ giấc sáng sớm cho đến buổi trưa, khi hàng tuyển đẹp đã vơi bớt giá sẽ rớt ngay xuống còn 70.000 đồng/cái, qua ngày hôm sau chỉ còn 50.000 đồng/cái. Jean và đầm được xem là món hàng cao cấp nhất với giá cao nhất, còn áo sơmi, áo kiểu, áo thun, áo khoác dù hàng kiện hàng tuyển cũng chỉ ở mức 40.000 - 50.000 đồng/cái là hết mức với chất lượng khá chuẩn.

Đó là giá và cách làm giá của kiện hàng tuyển. Còn kiện hàng ký giá bình dân hơn và cũng khó lựa được món hàng ưng ý hơn. Nếu là kiện hàng ký gồm đầm hoặc quần jean, bà chủ vựa cứ khui vào sáng sớm với giá 50.000 - 60.000 đồng/chiếc, tùy theo cái mác ghi "made in..." ở nước nào. Đến chiều cùng ngày giá rớt xuống còn 40.000 - 50.000 đồng/chiếc. Sơmi, áo thun kiện hàng ký mới khui giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng/cái.

Theo từ điển Wikipedia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên