Ông Emil Gherghut, chủ tịch BEC thông báo yêu cầu trên đã bị các thành viên ủy ban bác bỏ với 21 phiếu không đồng ý so với 5 phiếu yêu cầu hủy kết quả bầu cử, đồng thời nhận định chỉ có toà án hiến pháp mới được phép đưa ra yêu cầu này. BEC cũng cho biết trục trặc kỹ thuật trong kiểm phiếu đã được khắc phục và không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết quả bầu cử.
Trước đó, trong một cuộc họp báo, ứng cử viên (ƯCV) Traian Basescu, thị trưởng Bucarest và là thủ lĩnh liên minh đối lập trung hữu tuyên bố cần phải tổ chức bầu cử lại bởi tình trạng gian lận đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Theo ông, hơn 160.000 phiếu là gian lận. Đảng cực hữu Romania Mare (PRM) cũng yêu cầu hủy bỏ kết quả và khẳng định đã đệ đơn kiện lên BEC và toà án về những gian lận trong bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu.
Tổng thống vừa mãn nhiệm Ion Iliescu tuyên bố yêu cầu hủy kết quả là "vô trách nhiệm". Ông phát biểu:"Thái độ của phe đối lập là chống lại đất nước và làm tổn hại hình ảnh đất nước Romania trước thế giới"
Hiện tại, sau gần 99% phiếu đã kiểm, đảng PSD của thủ tướng mãn nhiệm Adrian Nastase đứng đầu với 37%, theo sau là liên minh của ông Basescu với 31%. Đảng cực hữu PRM đứng thứ 3 với 13% phiếu bầu. Vòng hai cuộc bầu cử được xác định diễn ra vào ngày 12-12 tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận