![]() |
Tắm rửa bé hằng ngày để đề phòng bệnh rôm sảy - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Ngày 29-6 em Lê Quốc B., 12 tháng tuổi, nhà ở phường 6, TP Mỹ Tho vào viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ. Người em nổi một nhọt to ở gò má bên trái, thở nhanh, da đỏ toàn thân. Em được chẩn đoán là nhiễm trùng huyết do tụ cầu trùng, và cho ba loại kháng sinh phối hợp, truyền dịch, sau 24 giờ tình trạng mới ổn định.
Trước đó một tuần em bị rôm sảy nhiều, sau đó nổi nhọt trên mặt. Gia đình mua thuốc uống không giảm, bệnh ngày càng nặng nên nhập viện. Đây là một trong những biến chứng rất nặng của nhọt ở mặt, nguyên nhân chính là bệnh rôm sảy không xử lý tốt. Khi thời tiết nóng nực, mồ hôi của trẻ sẽ tiết ra nhiều, nhưng do các ống mồ hôi trên da bị bít, tắc ( do bụi bặm bám trên da, do ghét hờm sinh ra hằng ngày) cản trở việc ra mồ hôi.
Các lỗ mồ hôi bị bít, mồ hôi không thoát ra được, ứ lại làm da phồng lên, ngứa, nổi lấm tấm tạo thành từng đám màu hồng, nhất là vùng trán, cổ, lưng, ngực, các nếp gấp của tay chân, bụng… nơi có nhiều tuyến mồ hôi. Nếu các mụn rôm sảy nhiễm trùng, nhất là tụ cầu vàng, một loại vi trùng có sẵn trên da, chui vào trong da theo lỗ chân lông gây ra nhọt mủ. Nếu nhiều nhọt nằm cạnh nhau, mọc thành chùm, vỡ ra lỗ chỗ như gương sen, ta gọi là nhọt tổ ong. Nhọt rất dễ gây biến chứng toàn thân như viêm cầu thận cấp, nhiễm trùng huyết, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang có thể chết người nếu không điều trị kịp thời.
Để phòng rôm sảy, điều quan trọng là giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa hằng ngày, kể cả trẻ sơ sinh để lỗ chân lông được thông thoáng. Mặc đồ rộng, thoáng mát, mỏng, chọn loại vải hút ẩm tốt như sợi vải tự nhiên. Không quấn tã lót cho trẻ em. Không cho trẻ ăn nhiều thức ăn ngọt như bánh kẹo, chè, sôcôla... vì môi trường nhiều đường trong máu sẽ làm vi trùng phát triển. Cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để tăng sức đề kháng của cơ thể.
Khi trẻ nổi nhiều rôm sảy, nhanh chóng làm thoáng mát phần da này thường xuyên. Khi rôm sảy có mủ hoặc mụn nhọt phải đến thầy thuốc khám da liễu và cho thuốc thích hợp, không tự ý nặn hoặc thoa thuốc vì có thể làm bệnh trầm trọng thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận