31/05/2010 15:00 GMT+7

Roland Garros 2010: Đến hồi gay cấn

NGỌC ĐIỆP (tổng hợp)
NGỌC ĐIỆP (tổng hợp)

TTO - Trên đà hưng phấn sau khi đạt cộc mốc 700 trận thắng, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi dễ dàng giành quyền vào tứ kết Roland Garros 2010.

TTO - Trên đà hưng phấn sau khi đạt cộc mốc 700 trận thắng, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi dễ dàng giành quyền vào tứ kết Roland Garros 2010.

Trong trận đấu gặp người đồng hương Stanislas Wawrinka ở vòng 4 ngày 30-5, Federer đã có chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3-0 (6/3, 7/6, 6/2). Đối thủ của Federer tại tứ kết là hạt giống số 5 người Thụy Điển Robin Soderling. Cùng vòng đấu, Soderling vượt qua hạt giống số 10 Marin Cilic với thắng lợi thuyết phục 3-0 (6/4, 6/4, 6/2).

Về trận tứ kết giữa Federer và Soderling, Federer đang là khắc tinh của Soderling. Trong 12 lần chạm trán trước đây, Federer chưa một lần thất bại trước Soderling. Trong năm 2009 có đến bốn lần Soderling gác vợt trước Federer ở các giải Madrid Masters, Roland Garros, Wimbledon và US Open. Rõ ràng, Federer lúc này đang có lợi thế tinh thần rất lớn so với Soderling. Ngoài ra, Federer đang có phong độ cực ổn khi chưa để thua bất kỳ séc đấu nào kể từ đầu giải.

Dù vậy, không hề có sự lo ngại nào từ phía Soderling, á quân Roland Garros 2009 vẫn tin mình có thể đánh bại Federer. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Soderling cho biết anh tin con số 13 (số lần chạm trán Federer) sẽ đem đến may mắn cho mình trong cuộc đối đầu lần này.

“Không cần bàn cãi nhiều về tài năng của Federer, anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất hiện nay. Tuy nhiên, luôn có những cơ hội để đánh bại Federer khi đối đầu với anh ấy. Tôi biết mình phải nắm bắt được yếu tố này bởi Federer không bao giờ trao cho đối phương cơ hội thứ thứ hai”, tờ TimesofIndia trích lời Soderling.

Niềm tin là vũ khí của Soderling. Bên cạnh đó, sự trợ giúp đến từ HLV Magnus Norman là yếu tố để Soderling tin vào một chiến thắng trước Federer. Theo Soderling, lối chơi của anh đã được cải thiện rất nhiều dưới sự hướng dẫn của HLV Magnus Norman, cụ thể đó là sự ổn định trong tâm lý thi đấu trên mặt sân đất nện, yếu tố then chốt để chơi tốt tại Roland Garros. Những chiến thắng của Soderling trước các hạt giống số 10 Marin Cilic, chuyên gia trên mặt sân đất nện, Albert Montanes và tay vợt nước chủ nhà Pháp Laurent Recouderc có thể xem là minh chứng điều đó.

Ở một trận đấu khác thuộc vòng 4 Roland Garros, hạt giống số 4 Andy Murray gác vợt trước hạt giống số 15 Tomas Berdych với tỉ số 0-3 (4/6, 5/7, 3/6). Chiến thắng của Tomas Berdych trong trận này hoàn toàn xứng đáng khi tay vợt người CH Czech đánh bại cả những điều kiện khó khăn về môi trường xung quanh như mặt sân xấu vì ảnh hưởng của mưa nhẹ, sức gió khá mạnh và ánh sáng yếu trên sân để giành chiến thắng.

Ngay cả Murray phải thừa nhận điều này khi phát biểu sau trận đấu: “Berdych đã chơi quá hay, anh ấy xứng đáng là người giành chiến thắng”.

Tại tứ kết, Tomas Berdych sẽ chạm trán đại diện đến từ xứ sở bạch dương Mikhail Youzhny. Trong trận gặp tay vợt nước chủ nhà J.W.Tsonga, Youzhny chỉ cần một séc đấu để giành chiến thắng… do Tsonga bỏ cuộc vì chấn thương.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 19 người Nga Nadia Petrova đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu thứ 8 của Roland Garros khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (6/4, 6/3) trước hạt giống số 2 Venus Williams ở vòng 4. Trong trận này, khả năng tận dụng break quá kém của Venus là nguyên nhân khiến cô thất bại. Số liệu thống kê cho thấy Venus chỉ giành được 1 điểm break-point, trong khi Petrova có đến 4 lần thành công trong việc giành break. Ngoài ra, Venus cũng không phát huy được lợi thế ở những lần nắm quyền giao bóng khi tỉ lệ phần trăm giành được điểm thắng trong lần giao bóng thứ nhất của tay vợt người Mỹ chỉ đạt mức 69%.

Với Nadia Petrova, đối thủ của cô ở tứ kết là người đồng hương Elena Dementieva, hạt giống số 5 nhẹ nhàng vượt qua C.Scheepers sau hai séc với các tỉ số lần lượt là 6/1 và 6/3 cùng vòng đấu.

Trận tứ kết còn lại của giải là cuộc so tài giữa hạt giống số 3 người Đan Mạch Caroline Wozniacki và hạt giống số 17 người Ý Francesca Schiavone. Ở vòng 4, Wozniacki đánh bại đồng hương của Schiavone là Flavia Pennetta với tỉ số 2-1 (7/6, 6/7, 6/2), trong khi bại binh của Schiavone là Maria Kirilenko.

Ở trận đấu thuộc vòng 3 giữa Justine Henin và Maria Sharapova, phần thắng đã thuộc về tay vợt người Bỉ với tỉ số 2-1 (6/2, 3/6, 6/3).

Các trận đấu diễn ra ngày 31-5:

Nam (vòng 4):

R.Ginepri - N.Djokovic
T.Gabashvili - J.Melzer
F.Verdasco - N.Almagro
T.Belluci - R.Nadal

Nữ (vòng 4):

W.Williams - S.Peer
J.Henin - S.Stosur
J.Groth - Y.Shvedova
J.Jankovic - D.Hantuchova

NGỌC ĐIỆP (tổng hợp)

NGỌC ĐIỆP (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên