
Đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị kiểm tra khu vực nghi mộ tập thể của 173 liệt sĩ đặc công ở căn cứ Cồn Tiên - Ảnh: QUANG HÀ
Chiều 12-8, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và ông Lê Văn Bảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 cho biết Cồn Tiên là một cứ điểm lớn được quân Mỹ lập vào tháng 2-1967.
Ngày 8-5-1967, Sư đoàn 324 phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tiến công căn cứ Cồn Tiên. Trận đánh khiến lực lượng ta tổn thất nặng nề, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh và được chôn lấp tại các hố chôn tập thể.
Đáng chú ý, tháng 9-2004, từ nguồn tin do Hội Cựu binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, tại khu vực núi Cồn Tiên, phía Mỹ từng chôn mộ tập thể 173 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến ngày 8-5-1967.
Do đó, từ ngày 5 đến 6-8-2026, Tổ công tác ra đa xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khảo sát 8 vị trí, được đánh dấu từ N1 đến N8.
Tại khu vực N2 xuất hiện 3 vùng xáo trộn, cách gốc tọa độ lần lượt khoảng 30m, 33m và 40m. Các vùng này rộng khoảng 2 - 3m, sâu khoảng 2m, chiều dài lần lượt khoảng 50m, 40m và 30m.
Tại N6 xuất hiện một vùng xáo trộn rộng khoảng 2m, sâu khoảng 2m, kéo dài từ lát cắt L6 đến L10. Khu vực N7 cũng xuất hiện một vùng xáo trộn không đồng nhất, có độ ẩm cao hơn khu vực xung quanh, rộng khoảng 2m và sâu đến 2,2m so với mặt đất tự nhiên.
Từ kết quả trên, Tổ ra đa xuyên đất kiến nghị đào khảo sát, thăm dò tại các khu vực nghi có vùng xáo trộn thuộc N2, N3, N6 và N7. Các rãnh hào dự kiến rộng khoảng 1,5m, sâu đến 3m và cắt ngang qua những vùng xáo trộn nghi vấn.

Lực lượng chức năng xác định có nhiều xáo trộn dưới đất tại các khu vực khảo sát bằng ra đa xuyên đất - Ảnh: QUANG HÀ
Thiếu tướng Lê Văn Trung cho rằng Cồn Tiên là khu vực có nhiều thông tin lịch sử, nhân chứng. Kết quả khảo sát kỹ thuật cũng cho thấy một số vị trí có dấu hiệu xáo trộn, do đó cần tiếp tục kiểm tra, xác minh khả năng có hài cốt liệt sĩ.
Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Sư đoàn 968 khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức tìm kiếm ngay. Trong đó, cần phát huy hiệu quả ra đa xuyên đất để khoanh vùng chính xác các khu vực bất thường, phục vụ đào thăm dò.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận