Yêu cầu kiểm tra vụ công an xã mời nộp lệ phí nuôi ong

(PLO)- Thời gian gần đây, nhiều người nuôi ong trên địa bàn xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Nghệ An) nhận được giấy mời "lạ" có nội dung: "trân trọng kinh mời... đến cơ quan công an xã Kỳ Tây để nộp lệ phí nuôi ong".

Ngày 9-6, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang yêu cầu UBND xã và Công an xã Kỳ Tây báo cáo sự việc phát giấy mời đến công an xã nộp lệ phí nuôi ong.

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: "Hiện đang chỉ đạo các phòng ban cùng UBND các xã trên địa bàn huyện rà soát lại tất cả tổ chức, cá nhân nuôi ong. Việc thực hiện các khoản thu đó nếu đúng thì chúng ta trả lời đã thực hiện đúng. Nếu như làm trái hoặc làm sai thì tùy theo mức độ đó để chúng ta chấn chỉnh, khắc phục. Nếu cố ý gây hậu quả cản trở đến việc sản xuất của người nuôi ong thì sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật".

Được biết hiện nay có khoảng 150 đàn ong đang được nuôi ở xã Kỳ Tây. Ở huyện Kỳ Anh, chủ nuôi ong đến từ nhiều vùng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Phước, Tây Nguyên...

Giấy mời nộp lệ phí nuôi ong.

Từ đầu tháng 6-2017, ông Nguyễn Lương Nam, Trưởng Công an xã Kỳ Tây, ký giấy mời các hộ nuôi ong, yêu cầu đến cơ quan Công an xã Kỳ Tây gặp ông Nam đúng thời gian quy định để làm việc và "nộp lệ phí nuôi ong".

Ông H.V.Th (người nuôi ong) cho biết khi đến Công an xã Kỳ Tây họ thu theo đầu trại, mỗi trại nuôi ong 3 triệu đồng (tùy theo số lượng đàn ong nhiều hay ít). Còn anh Đ.Th.N (người nuôi ong ở Kỳ Tây) cũng cho biết việc nuôi ong cũng bấp bênh lắm, nếu có mật và mật tốt thì được mà nuôi nhiều thì đóng phí cũng được, chứ nuôi ít gặp mất mùa thì lỗ còn phải đóng phí.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Tây cho rằng việc thu phí "tự nguyện" là để công an xã đảm bảo an ninh trật tự cho các chủ nuôi ong trên địa bàn xã.

Theo ông Hồ Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, mỗi tổ nuôi ong là thu 2 triệu đồng để chi trả cho lực lượng công an xã đi làm vào buổi tối. Ngoài việc trả xăng xe cho anh em công an số tiền thu được còn để tu sữa đường giao thông bởi nhiều xe tải vào lấy mật làm hỏng đường.

Tổ nuôi ong của người dân.

Còn ông Nguyễn Viết Ký, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, cho biết: Có 56 hộ đưa ong về nuôi lấy mật, làm xáo trộn, mất an ninh trật tự. Việc nộp phí nuôi ong là các hộ nuôi ong tự nguyện đóng phí chứ không bắt buộc, không quy định mức thu. Việc các hộ tự nguyện đóng phí thực hiện ở xã Kỳ Tây từ năm 2010.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.