Xử phạt 1 hộ dân lấn chiếm 156 ha rừng ở Gia Lai

(PLO)- Hộ bà L.T.H.V lấn chiếm 156 ha rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, rào kẽm gai để nuôi bò bị xử phạt 45 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-7, một lãnh đạo UBND huyện Kông Chro (Gia Lai), cho biết huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với hộ L.T.H.V (tổ dân phố Plei Hlektu, thị trấn Kông Chro) do có hành vi lấn, chiếm rừng với diện tích 156 ha thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa

Theo đó, buộc bà V khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu trên đất rừng. Cụ thể, yêu cầu bà V tháo dỡ toàn bộ ba cổng sắt và hàng rào kẽm gai đi qua rừng tự nhiên tại tiểu khu 776, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (Công ty Lâm nghiệp Ia Pa) quản lý. Nếu không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Cổng sắt do hộ bà V dựng trên lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Huyện Kông Chro yêu cầu tháo dỡ ba cổng sắt và hàng rào kẽm gai, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Cổng sắt do hộ bà V dựng trên lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Huyện Kông Chro yêu cầu tháo dỡ ba cổng sắt và hàng rào kẽm gai, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Theo tìm hiểu của PV, bà V đã tự ý dùng kẽm gai rào quanh khu vực đất rừng do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý để nuôi bò. Sự việc được phát hiện khi tổ công tác liên ngành của huyện Kông Chro vào cuộc xác minh và lập biên bản vi phạm.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ia Pa cho biết, hộ bà V đang thực hiện tháo dỡ hàng rào kẽm gai vi phạm và bán bò nuôi nhốt trên phạm vi đất rừng.

Một vụ phá rừng tại tiểu khu 734 do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.

Một vụ phá rừng tại tiểu khu 734 do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.

Như PLO phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Thanh tra tỉnh này thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (có địa chỉ tại huyện Kông Chro) giai đoạn từ năm 2010 đến nay; báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-10.

Chỉ đạo trên của UBND tỉnh Gia Lai được đưa ra sau khi thường trực Tỉnh ủy có công văn yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với Công ty Lâm nghiệp Ia Pa do đơn vị này liên tục để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Theo UBND huyện Krông Chro, Công ty Lâm nghiệp Ia Pa đang quản lý hơn 13.000 ha rừng. Vừa qua, huyện Kông Chro kiểm tra đất rừng, phát hiện có tình trạng người dân rào kẽm gai trên đất rừng với diện tích hơn 150 ha để nuôi bò. Việc này có dấu hiệu lấn chiếm trái phép đất rừng.

Ngoài ra, thời gian qua, tại lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng; cán bộ giữ rừng bị khởi tố.

Chẳng hạn, tháng 12-2021, nhóm bốn người đốn hạ 85 m3 gỗ kháo, xoan mộc, sến… Sau đó, bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Nhân viên giữ rừng Trần Văn Quy (38 tuổi) cũng bị bắt giam để điều tra tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.