Xử lý CSGT đội Rạch Chiếc đánh dân

(PL) - Người bị đánh không phản ứng gì khi bị CSGT ra đòn.

Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip quay cảnh CSGT đánh người dân. Hình ảnh clip ghi lại rõ cảnh viên CSGT giơ tay đánh nhiều lần vào mặt người dân.

Hình ảnh CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đánh người đang gây xôn xao trên mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó CSGT đứng tựa lên capô phía sau một ô tô màu trắng giống như đang lập biên bản vi phạm. Trong lúc CSGT đang ghi chép thì một thanh niên mặc áo sẫm màu đứng gần và CSGT này có lời lẽ qua lại. Có đoạn thanh niên này hỏi: “Tôi có lỗi gì mà bắt xe tôi lại. Tôi hỏi ông tôi có lỗi gì mà bắt xe tôi lại”... Câu hỏi này không được trả lời nên người thanh niên liên tục hỏi đi hỏi lại, một lúc sau thanh niên này thò tay vào túi quần CSGT và xảy ra giằng co. Sau đó CSGT tiếp tục đánh người dân và yêu cầu: “Đưa chìa khóa đây”.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Qua hình ảnh hiện trường cho thấy sự việc xảy ra trước Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP.HCM). Hình ảnh ghi lại còn cho thấy người chứng kiến mặc đồ giống bảo vệ của Khu du lịch Suối Tiên.

Một nguồn tin cho biết vị trí này thuộc địa bàn quản lý của Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP.HCM. Tuy nhiên, do đây là khu vực phức tạp về giao thông, nhất là vào cao điểm thường hay xảy ra ùn ứ nên Đội CSGT quận 9 (thuộc Công an quận 9) có thể cử lực lượng tăng cường hỗ trợ. Nguồn tin này xác định: “CSGT trong clip thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc. Anh này trước đây ở Đội CSGT Nam Sài Gòn và được điều chuyển về Đội CSGT Rạch Chiếc cách nay vài tháng”.

Xem đoạn clip, lãnh đạo một đội CSGT thuộc PC67 nhận xét: “CSGT trong clip có hành động không đúng. Tuy nhiên, qua hình ảnh ghi lại cho thấy có sự xếp đặt, trong đó người dân có vẻ cố ý gây sự và không có sự phản ứng chống đối hay né tránh khi bị CSGT đánh”.

Để làm rõ nội tình, ngày 24-7, PV nhiều lần liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc nhưng hầu hết đều không thành. Sau đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, chỉ thông tin ngắn gọn rằng đã xác minh sự việc ban đầu và báo cáo về PC67. Bước đầu đội cũng tạm ngưng việc tuần tra của CSGT này.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng phụ trách PC67 TP.HCM, cho biết PC67 đang xác minh sự việc. “Sự việc đang được xác minh cụ thể. Khi có đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo” - ông Phong nói.

 

CSGT được nổ súng trong vụ ba thanh niên xỉn vây đánh

“Thượng úy CSGT đang thi hành nhiệm vụ và đã ra tín hiệu cho người vi phạm dừng xe. Tuy nhiên, nhóm thanh niên say xỉn đã chủ động tấn công CSGT và trong trường hợp này, CSGT được quyền nổ súng. Tuy nhiên, theo giải trình của CSGT thì hôm ấy anh ta cân nhắc chỉ khống chế chờ lực lượng đến hỗ trợ chứ không nổ súng”. Ngày 24-7, Đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT tỉnh Tiền Giang, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Như đã thông tin, chiều 21-7, khi đang làm nhiệm vụ tại gần bến đò xã Bình Ninh (Chợ Gạo), Thượng úy Lê Tuấn Trung, CSGT huyện Chợ Gạo, phát hiện Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, xã Hòa Định) không đội mũ bảo hiểm và lái xe có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe. Nghĩa không chấp hành mà còn đạp ngã mô tô CSGT và nhặt đá tấn công CSGT. Hai bạn của Nghĩa là Tô Kim Phụng (24 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (22 tuổi) đang nhậu gần đó cũng chạy đến đánh Thượng úy Trung.

Dù có mang súng nhưng Thượng úy Trung vẫn không sử dụng. Sau đó người dân can thiệp, Thượng úy Trung mới thoát khỏi nhóm thanh niên này. Vụ việc được một người quay và tung lên mạng xã hội.

Công an huyện Chợ Gạo cho biết đã triệu tập ba thanh niên liên quan và sẽ xem xét việc khởi tố họ về tội chống người thi hành công vụ.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.