Xót xa nhìn xế hộp, xe ga phơi mình cho cỏ mọc

(PLO)- Hà Nội có hàng chục bãi trông giữ xe vi phạm giao thông, tuy nhiên phần lớn đang rơi vào tình trạng quá tải.

Hà Nội có hàng chục bãi trông giữ xe vi phạm, tuy nhiên phần lớn đang rơi vào tình trạng quá tải. Hàng ngàn phương tiện vi phạm đang ngày đêm phơi nắng, phơi sương, thậm chí chỉ còn là đống sắt vụn.

Ghi nhận tại bãi trông giữ xe A5 (Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm), nơi tập kết hàng trăm xe vi phạm đến từ nhiều nơi. Từ những chiếc xế hộp, xe ga đắt tiền, xe số đến xe ba gác… đều được xếp xen kẽ nhau, phủ kín bởi lớp bụi.

Nhiều xe bị mất đèn, vỡ yếm, một số bộ phận không còn hoặc đã hoen gỉ, hoặc có xe chỉ còn trơ khung sắt. Nhìn từ xa vào, đây không khác gì một bãi chứa phế liệu.

Tương tự, tại bãi trông giữ xe 360 Giải Phóng (quận Hoàng Mai), một trong những bãi tập kết xe vi phạm lớn nhất Hà Nội, hàng ngàn phương tiện vi phạm đang được chất đống tại đây.

Theo quan sát, bên cạnh các ô tô, phương tiện ở bãi này hầu hết là xe máy và xe ba gác. Trong đó, khá nhiều xe ga đắt tiền như PS, SH, Spacy, Liberty... đều bị phủ một lớp bụi vàng.

Bãi giữ xe này có diện tích khoảng 4.000 m2 nhưng luôn trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý, chỉ một phần nhỏ diện tích của bãi được trang bị hệ thống mái che, phần lớn phương tiện vi phạm khi được tập kết về đây đều phải phơi mình ngoài trời.

Đáng lo ngại, vì không có hệ thống mái che, một lượng lớn phương tiện để ngoài trời tại đây đã bị cỏ mọc bao trùm. Hoặc hơn thế, có nhiều chiếc xe bị đổ ngập bùn đất từ công trình thi công cạnh đó.

Do quá lâu ngày mà chủ không đến nhận lại, một số phương tiện trở thành điểm tựa cho cỏ mọc bao trùm. Phần lớn những xe này đều đã bị hư hỏng nặng cùng thời gian.

Việc hàng ngàn phương tiện vô chủ đang bị “đắp chiếu” nhiều ngày dẫn tới sự lãng phí vô cùng lớn. Nhiều ý kiến cho rằng cần thanh lý những chiếc xe này để vừa bổ sung cho ngân sách vừa có thể “giải thoát” cho các bãi giữ xe khỏi tình trạng quá tải.

Theo một cán bộ Phòng CSGT Hà Nội, thủ tục để thanh lý một chiếc xe vi phạm khá rườm rà. Trung bình, thời gian để hoàn tất việc thanh lý một chiếc xe phải mất sáu tháng, chậm hơn là cả năm trời.

Trong khi đó, một lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho rằng cần hạn chế tối đa việc tạm giữ xe để giảm quá tải. CSGT chỉ tạm giữ trong trường hợp thực sự cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.