Xây nông thôn mới, ‘đẻ’ nợ hơn 15.000 tỉ đồng

(PL)- “Con số nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương rất lớn, có 53/63 tỉnh, TP có nợ đọng với số tiền khoảng 15.277 tỉ đồng.

Cá biệt đã có địa phương mất khả năng thanh toán gây dư luận không tốt trong nhân dân như huyện Phước Long, Bạc Liêu nợ 397 tỉ đồng…”. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, trình bày báo cáo kết quả giám sát xây dựng nông thôn mới năm qua gắn với tái cơ cấu nông nghiệp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) vào ngày 5-10.

Theo ông Thanh, số nợ đọng xây dựng cơ bản tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Những nơi này có phong trào xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước nhưng cũng chiếm đến 75,3% số nợ đọng. Ngoài ra, tổng số nợ đọng tại các xã đã được công nhận nông thôn mới chiếm đến 46,9% số nợ đọng của cả nước. Điều này để lại hậu quả xấu và ảnh hưởng đến chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, báo cáo giám sát kiến nghị có hướng giải quyết dứt điểm số nợ đọng trong năm 2017, hạn chế huy động vốn vượt quá khả năng dẫn đến nợ đọng. Đặc biệt xem xét không công nhận xã nông thôn mới nếu để nợ đọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải), xây nông thôn mới nhưng chưa đầu tư nhiều cho sản xuất để tăng chất lượng và giá trị gia tăng. Ảnh: T.PHÚ

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn: “Nhiều nơi dường như mới đua nhau xây dựng công trình, dự án chứ chưa đầu tư được nhiều cho sản xuất theo hướng tăng chất lượng, tăng giá trị gia tăng. Như thế thì lấy tiền đâu trả nợ?”.

Theo ông Thanh, các địa phương nói sẽ dùng quỹ đất nhưng đoàn giám sát rất băn khoăn vì với thị trường bất động sản như hiện nay thì giải pháp này không mấy khả thi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường hứa sẽ yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp sẽ trả nợ. “Nếu tính tỉ lệ thì 15.000 tỉ nợ đọng so với trên 1 triệu tỉ dành cho xây dựng nông thôn mới thì không phải là lớn nhưng đáng lưu ý là số nợ lại chỉ tập trung ở một số địa phương” - ông Cường giải trình thêm.

Tuy vậy, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói: “Có tới 47% xã nông thôn mới nợ. Xã nợ ít thì vài tỉ đồng, nhiều 3-40 tỉ đồng thì lấy đâu ngân sách, lấy đâu nguồn lực để trả nợ, trong khi về cơ bản thì đất bán xong rồi”.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, đề nghị Bộ Tài chính phân tích kỹ hơn 15.000 tỉ đồng đó có phải nợ xấu không. “Các cụ nói cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần, có ép thì mấy ông xã cũng không thể trả ngay được” - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.