Xây dựng cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

(PLO)- Khu kinh tế Vân Phong còn nhiều vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách đã hạn chế hiệu quả, làm chậm sự phát triển của khu này.

Ngày 18-11, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) tỉnh Khánh Hòa có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh này theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các ĐBQH báo cáo về kết quả kỳ họp thứ hai QH khóa XV đến cử tri tỉnh Khánh Hòa cũng như lắng nghe các ý kiến của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 15 cử tri tại TP Nha Trang và các huyện tham gia ý kiến liên quan đến vấn đề về chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các vấn đề về nhà ở cho người có công; giải pháp nâng cao đời sống người dân miền núi; bảo vệ môi trường biển, đảo; quy hoạch nuôi trồng thủy sản… cũng được cử tri đề cập.

Đặc biệt, cử tri tại huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa kiến nghị sớm có những chính sách, cơ chế để cho Khu kinh tế Vân Phong phát triển trong thời gian tới.

Ông Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, ông Trần Tuấn Anh cho biết tỉnh Khánh Hòa chịu tác động lớn của dịch COVID-19 trên mọi lĩnh vực. Chính vì thế tỉnh Khánh Hòa cần sớm ban hành những quy định để mở cửa các lĩnh vực, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển sau dịch trong giai đoạn bình thường mới.

Liên quan đến ý kiến người dân tại Khu kinh tế Vân Phong, ông Trần Tuấn Anh thông tin: Khu kinh tế này thực tế còn nhiều vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách đã hạn chế hiệu quả, chậm sự phát triển của khu này.

Ban Kinh tế Trung ương đang cùng tỉnh Khánh Hòa xây dựng dự thảo tổng kết Nghị quyết 53, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh cũng như cho Khu kinh tế Vân Phong. Ông Trần Tuấn Anh cũng hy vọng đầu năm 2022, quá trình tổng kết Nghị quyết 53 sẽ hoàn thành và Bộ Chính trị sẽ thông qua. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết quan điểm mới lần này là cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa với những cơ chế, chính sách đặc thù nhưng cũng rất đổi mới. Đặc biệt là phải trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ về những kết quả tích cực, hạn chế, bất cập của Nghị quyết 53 trong quá trình thực hiện cũng như việc tổ chức thực hiện quy hoạch, quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong đã bộc lộ trong quá trình thực hiện.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ phối hợp và kiến nghị giải quyết những vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực đất đai, quản lý vốn nhà nước, doanh nghiệp… để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.