Vụ thảm sát Bình Phước: Ba bị can đối diện án tử hình

(PL)- Vụ án sẽ được xét xử lưu động vào cuối tháng 11.

Chiều 4-11, VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố cáo trạng vụ án giết người, cướp tài sản khiến sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở huyện Chơn Thành chết thảm vào ngày 7-7.

Cả ba bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM), Vũ Văn Tiến (tên gọi khác là Bé, 24 tuổi, nguyên quán Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp) đều bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản theo Điều 93 và Điều 133 BLHS. Trong đó, Dương và Tiến có những tình tiết tăng nặng như giết người man rợ, giết trẻ em…

Cáo trạng khẳng định Dương là người chủ mưu và trực tiếp giết chết sáu nạn nhân, cướp tài sản của gia đình ông Mỹ. Tiến là người dùng dây siết cổ các nạn nhân để Dương dùng dao đâm và là người thực hiện hành vi cướp tài sản. Thoại là người giúp sức, mua dao cho Dương và Tiến thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

 
Đại diện Cơ quan CSĐT, TAND và VKSND tỉnh Bình Phước tại buổi họp báo. Ảnh: N.ĐỨC

“Hành vi của Thoại đã đủ cấu thành tội giết người nên không cần thiết phải truy tố thêm tội che giấu tội phạm, bởi hành vi này đã nằm trong tội giết người” - ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước, khẳng định. Cũng theo ông Xuân, cả ba bị cáo đều bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Họ được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo.

Thượng tá Nguyễn Văn Đợi, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, thông tin thêm: Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định hai con dao trong vụ án đều phù hợp với những vết thương trên thân thể các nạn nhân. “Khi giết ông Mỹ, Dương bị trầy tay chảy máu. Mẫu máu này được giám định ADN, kết quả đúng là của Dương. Băng keo dùng để bịt miệng và trói tay có dấu vân tay của Tiến” - Thượng tá Nguyễn Văn Đợi nói.

Thẩm phán Hoàng Thanh Dũng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, cho hay vụ án này sẽ được xét xử lưu động vào cuối tháng 11-2015.

Lòng tham lam, ích kỷ cùng sự hận thù đê hèn, sự tha hóa đạo đức đặt nặng đồng tiền lên tất cả đã khiến các bị can trở thành sát thủ máu lạnh. Tội ác còn xuất phát từ việc tiếp thu những thói hư tật xấu, nếp sống không lành mạnh trong xã hội.

Ông LÊ ĐỨC XUÂN, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.