Vũ ‘nhôm’ khiến dân Đà Nẵng cảm thấy bị xúc phạm

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng Vũ “nhôm” là vụ án mà đối với mỗi người dân Đà Nẵng đều cảm thấy sự xúc phạm rất lớn đối với truyền thống của TP.

Sáng 20-9, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Tấn Đồng nhận định vụ án Vũ “nhôm” khiến nhà nước mất đi nhiều thứ. Cái mất thứ nhất, theo ông Đồng là Vũ “nhôm” làm mất khoảng 25 cán bộ trung, cao cấp. “Đây là điều rất đau đớn”, ông Đồng nói.

Cử tri Nguyễn Tấn Đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng theo ông Đồng, Vũ “nhôm” và những cá nhân liên quan khiến nhà nước thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. “Cử tri có quyền đặt câu hỏi tại sao tài sản nhà nước mất mà cá nhân lại được, những người này có lợi ích gì không?”, ông Đồng đặt câu hỏi.

Cho rằng vụ án Vũ “nhôm” làm giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng uy tín của Đảng, nhà nước, ông Đồng đề nghị tìm ra nguyên nhân tại sao xảy ra như vậy để có biện pháp phòng chống trong thời gian đến.

Các cử tri khác cũng bày tỏ bức xúc, lo lắng về thực trạng quy hoạch bất cập, ô nhiễm môi trường, kinh tế TP chậm phát triển, kinh tế tư nhân yếu kém...

Trả lời ý kiến cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho rằng mọi người dân TP đều có quyền tự hào về những đóng góp của mình cho TP trong hơn 20 năm qua. Thắng lợi của TP có sự hy sinh của mỗi người dân.

“Hơn 90.000 hộ dân di dời, giải tỏa. Không có địa phương nào có sự tham gia hy sinh, đóng góp lớn của người dân như Đà Nẵng. Từ góp đất không đền bù gì ngoài vật kiến trúc, gọi là nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, TP cố gắng thỏa mãn hết nhu cầu của người dân. TP sẽ cố gắng căn cứ vào quy định pháp luật đất đai làm tốt nhất cho người dân”, ông Nghĩa nói.

Ông Trương Quang Nghĩa trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nghĩa, ý kiến của cử tri Nguyễn Tấn Đồng là tâm huyết, thẳng thắn và cũng là trăn trở của toàn Đảng. Lòng tin của dân với Đảng là xử lý những vụ việc này như thế nào.

“Vũ "nhôm" là vụ án mà đối với mỗi người dân Đà Nẵng đều cảm thấy sự xúc phạm rất lớn đối với truyền thống của TP chúng ta. Một mình Vũ "nhôm" mà thao túng được như thế, cơ chế nào mà để Vũ "nhôm" có thể làm được như vậy. Nếu chúng ta làm mọi việc minh bạch, đúng mực, mọi thứ đều mạch lạc thì không thể tồn tại Vũ "nhôm”", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng Vũ “nhôm” là bài học không chỉ cho Đà Nẵng mà cả nước cần rút ra kinh nghiệm, xem xét lại. Toàn Đảng cần xem xét lại nghiêm túc và phải quyết tâm làm, gian khổ lắm thì mới tiếp tục đẩy lùi, phòng ngừa và giảm những trường hợp như Vũ “nhôm”.

“Hỏi đã hết (trường hợp như Vũ “nhôm” - PV) chưa thì khẳng định là chưa nhưng từ vụ này cảnh báo những địa phương khác. Quyết tâm của Đảng và Bộ Chính trị là làm và phương châm là không có vùng cấm”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.