Vụ mặc cả phần trăm giao thầu ở Cà Mau: Là thương thảo hợp đồng

(PLO)-Kết quả thanh tra xác định có 7 cá nhân cần rút kinh nghiệm trong vụ "mặc cả phần trăm giao thầu ở Cà Mau".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, trong hơn 6 năm qua, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thực hiện giao thầu các gói tư vấn, lập phương án giải phóng mặt bằng có thoả thuận để lại cho Hội đồng bồi thường tỷ lệ phần trăm, từ 20% đến 30% trên tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Tuy nhiên, việc này được thực hiện công khai và thể hiện rõ trên các hợp đồng với các nhà thầu.

20230529_140705.jpg
Tháng 6-2023, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo để thông tin bước đầu vụ "Mặc cả phần trăm khi giao thầu". Ảnh: TRẦN VŨ

Đó là một trong những nội dung tại kết luận thanh tra số 01/KL-UBND, ngày 30-8-2023 do Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt ký.

Kết luận trên nêu rõ, việc thương thảo tỷ lệ phần trăm để lại cho Hội đồng chưa được quy định cụ thể, nhưng đó là việc làm công khai, minh bạch, thể hiện bằng văn bản và nằm trong khoảng chi phí giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, thanh tra không có đề xuất kỷ luật cá nhân nào, kể cả ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân, người đã nói chuyện trong đoạn ghi âm đăng trên mạng xã hội hồi tháng 6-2023 và bị nghi ngờ mặc cả phần trăm mờ ám.

Như PLO đã thông tin, giữa tháng 6-2023, một tài khoản Facebook cá nhân đăng phát đoạn clip với nhan đề "Luật chơi của phó chủ tịch huyện Phú Tân, VUA SON". Nội dung là cuộc trao đổi mặc cả tỷ lệ phần trăm để lại cho Hội đồng bồi thường huyện Phú Tân. Ông Nguyễn Văn Sơn nói với nhà thầu rằng, cần để lại cho Hội đồng 30%, nhưng nhà thầu trả 20%. Lúc này, ông Sơn nói với nhà thầu rằng, "...mình sống thì phải theo luật chơi đi chứ không theo sao làm được".

Khi dư luận um xùm, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã Quyết định lập Đoàn thanh tra để làm rõ sự việc. Thanh tra đã làm rõ gần như toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện Phú Tân từ 1-1-2017 đến tháng 5-2023. Kết quả, tất cả các gói thầu về giải phóng mặt bằng đều được giao thầu với tỷ lệ 70% đến 80% giá trị kinh phí giải phóng mặt bằng được phê duyệt. Tuỳ theo từng dự án mà tỷ lệ này có sự khác nhau. Phần 20%, 30% còn lại là khoản để Hội đồng bồi thường sử dụng để chi cho các công việc như họp Hội đồng, hỗ trợ tiền xăng cho các thành viên, chi in ấn và phát các thông báo, chi tuyên truyền...

Tuy nhiên, kết quả thanh tra xác định có những sai phạm nhất định như chi khoán tiền xăng cho Hội đồng đi công tác thừa 21 triệu đồng, chi thừa tiền tuyên truyền 1,9 triệu đồng, chi giải phóng mặt bằng ngoài phạm vi dự án ảnh hưởng 846 triệu đồng...

Từ đó, kết luận thanh tra đề nghị rút kinh nghiệm 7 cá nhân, bao gồm ông Võ Trường Giang, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Tân - chịu trách nhiệm chung. Ông Trần Minh Huyện, nguyên Phó Chủ tịch huyện này thời điểm trước - Vì bồi thường ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng cho một hộ dân. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện - Vì "Ký chứng từ thanh toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa theo dõi cụ thể từng nhiệm vụ chi và lưu trữ hồ sơ". Ông Nguyễn Văn Chánh, nguyên Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Phú Tân - Vì ký báo cáo thẩm định về bồi thường tài sản nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn My, nguyên Phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Phú Tân. Ông Phạm Công Tiểu, kế toán Hội đồng bồi thường. Và người thứ 7 là ông Hồng Bảo Sơn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Công trình giao thông Cà Mau.

Ông Hồng Bảo Sơn bị rút kinh nghiệm vì ký một công văn liên quan đến việc bồi thường ngoài phạm vi giải toả tại dự án xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm.

Ngoài ra có 2 tổ chức bị đề nghị kiểm điểm là UBND huyện Phú Tân và Hội đồng bồi thường hỗ trợ huyện Phú Tân.

Từ UBND tỉnh Cà Mau

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.