Vụ đầu độc ao tôm ở Cà Mau: Nghi phạm đã khai nhận

(PLO)- Nghi phạm khai do muốn hai công nhân từng có mâu thuẫn với mình bị ông chủ ao tôm đuổi việc nên hạ độc đàn tôm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, nguồn tin của PLO cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã làm việc với nghi phạm đầu độc ao tôm của anh Dương Quốc Cường. Người này tên là Võ Tấn Lợi, sinh 1988, ngụ xã Hòa Tân, TP Cà Mau.

Võ Tấn Lợi khai nhận trước Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau. Ảnh: CTV

Võ Tấn Lợi khai nhận trước Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau. Ảnh: CTV

Lợi đã khai nhận chính mình là người đã hạ độc các ao tôm siêu thâm canh của anh Dương Quốc Cường hôm 17-8-2022. Động cơ để làm việc này là vì có mâu thuẫn với hai công nhân đang nuôi tôm cho anh Cường. Lợi hạ độc các ao tôm của anh Cường để anh Cường đuổi việc hai công nhân này.

Bước đầu Cơ quan điều tra làm rõ: Lợi từng là công nhân nuôi tôm cho anh Cường và có mâu thuẫn với hai công nhân đồng nghiệp. Tháng 2-2022, Lợi nghỉ việc nhưng vẫn giữ ý định hãm hại hai công nhân từng xích mích với mình.

Tháng 6-2022, Lợi mua loại thuốc trừ sâu cực độc thủ sẵn trong nhà. Chiều 17-8-2022, Lợi lại có hục hặc với một công nhân đang làm việc cho anh Cường. Tối cùng ngày, Lợi ra tay đầu độc các ao tôm của anh Cường tại xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Như PLO đã thông tin, tối 17-8-2022, anh Cường phải kéo tôm đột xuất vì chúng bỗng dưng nhảy dựng khỏi mặt nước rồi chết hàng loạt. Khi đó, anh Cường phát hiện có lọ thuốc độc dưới ao nên báo Công an.

Theo anh Cường, số tôm bị chết khoảng 4 tấn, kích cỡ khoảng 200 con/kg, giá trị thiệt hại chỉ tính trên thức ăn và con giống là hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau đang tiến hành các quy trình tố tụng hình sự tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.