Vớt được ghế máy bay nghi là của CASA 212

(PL)- Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều 22-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, cho biết hiện lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng vị trí máy bay CASA rơi tại Bạch Long Vĩ.

Còn trong chương trình phát thanh QĐND, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, cho biết cụ thể hơn, khu vực mất tín hiệu máy bay CASA 212 là sát với đường phân định ở vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc. Theo ông, việc tai nạn trên biển ảnh hưởng do thủy triều, gió… do vậy khả năng trôi dạt của những vật thể, tình huống khó lường thường xảy ra. Do vậy việc chúng ta sang vùng nước của Trung Quốc, phía đông đường phân định hay chúng ta mở rộng là cần thiết. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã làm việc với phía Trung Quốc để có sự hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong sáng 22-6, các lực lượng đã bắt đầu tiến hành công tác nhằm trục vớt máy bay CASA 212. Các lực lượng cùng phương tiện hiện đại nhất được huy động để trục vớt tìm kiếm hộp đen máy bay rơi ở độ sâu 60 m.

Mảnh vỡ của máy bay CaSa 212 số hiệu 8983 bị rơi. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, thợ lặn tinh nhuệ và các rôbốt cũng được đưa đến để tìm kiếm hộp đen máy bay... Thời tiết trên biển Bạch Long Vĩ đã thuận lợi hơn những ngày trước nên các phương tiện tàu thuyền và tất cả đội thợ lặn, các phương tiện kỹ thuật đều được tăng cường để tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy hộp đen này.

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, Phó Đô đốc Hải quân Phạm Ngọc Minh yêu cầu triển khai thiết bị dò tín hiệu hộp đen tối tân, rôbốt, thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót vật gì trên biển.

Chiều cùng ngày, thông tin từ UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết đội tàu dã của ngư dân Bạch Long Vĩ đã vớt được một chiếc ghế bằng kim loại còn rất mới, vỏ bọc màu xanh, có khóa dây an toàn, nghi là của máy bay CASA 212, còn việc tìm kiếm chín phi công vẫn chưa có thông tin gì mới. Đây là đội tàu của ngư dân xung phong ra khơi tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm phi công và máy bay CASA 212 mất tích trên biển… Những ngày qua, lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ và Ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện liên tục gặp gỡ, động viên ngư dân và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng nỗ lực tìm kiếm khẩn trương, an toàn.

Trước đó, Tập đoàn Airbus và Cục Hàng không Việt Nam, quân chủng Phòng không - Không quân đã thống nhất các phương án phục vụ tìm kiếm cứu nạn, điều tra sau tai nạn.

Airbus, nhà sản xuất và cung cấp hộp đen cho máy bay CASA 212 sẽ hỗ trợ Việt Nam tìm nguyên nhân sự cố máy bay CASA 212 cũng như hỗ trợ về nhân sự, kỹ thuật, chia sẻ thông tin...

Sau khi tìm kiếm được hộp đen máy bay cũng như các mảnh vỡ của CASA 212, hai bên thống nhất phía Airbus sẽ xử lý dữ liệu, dựng lại sự cố máy bay CASA 212 rơi dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào trưa 16-6, máy bay CASA 212 đang nỗ lực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải bị mất tích cùng với máy bay Su-30MK2 thì bất ngờ gặp nạn tại khu vực Bạch Long Vĩ (vịnh Bắc Bộ)...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.