Vỡ đường ống nước Sông Đà lần thứ 10

(PL)- Sự cố đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho hàng chục ngàn hộ dân.
Sáng 15-1, đường ống nước sạch Sông Đà lại tiếp tục bị vỡ tại Km 21+400 trên đại lộ Thăng Long (thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Sự cố này đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho 70.000 hộ dân của khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… Đây là lần thứ 10 đường ống này bị vỡ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch (Vinaconex), đơn vị quản lý đường ống nước sạch Sông Đà - Hà Nội, đã có văn bản thông báo về ngừng cấp nước trên tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội.

Theo văn bản này, để việc cấp nước an toàn trong dịp tết âm lịch 2015, tránh sự cố lớn trên tuyến ống, công ty đã quyết định ngừng cấp nước để gia cố, sửa chữa, nâng cao độ an toàn cho tuyến ống. Ông Tốn gửi lời xin lỗi, mong khách hàng thông cảm cho sự cố trên, Đến 20 giờ cùng ngày sự cố đã được khắc phục và cung cấp nước lại cho bà con.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Vinaconex đã cử hàng trăm công nhân và nhiều phương tiện đến khắc phục. Ảnh: TD

Trao đổi với PV về việc đường ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội do Vinaconex làm chủ đầu tư liên tục gặp sự cố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: “Trước mắt phải tập trung khắc phục kịp thời để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó phải khẩn trương đầu tư xây dựng đường ống nước số 2”.

Trước đó Hà Nội đã ra hạn chót cho Vinaconex làm tuyến đường ống số 2 (tháng 12-2014), tuy nhiên đến nay Vinaconex vẫn chưa triển khai. Về vấn đề này, ông Thảo cho hay: “Hà Nội đã nêu rõ quan điểm Vinaconex không làm đường ống số 2, Hà Nội sẽ tự làm”.

Sự cố vỡ đường ống gần đây nhất là vào tháng 7-2014. Khi đó trong thông cáo gửi báo chí, Vinaconex thừa nhận có bốn công ty thành viên vi phạm khi tham gia gói thầu thi công đường ống truyền tải số 1 để nhiều lần xảy ra vỡ. Đó là các công ty cổ phần xây dựng số 6, 7, 11, 12. Các công ty này chưa quản lý chặt chẽ chất lượng thi công, lắp đặt đường ống, tạo nên các tác động bất lợi làm giảm khả năng bám dính của các vật liệu cấu tạo ống. Vinaconex cũng thừa nhận trong tổng số 5.100 sản phẩm ống và phụ kiện các loại cung cấp cho dự án giai đoạn 1, do sử dụng thiết bị công nghệ mới nên một số sản phẩm ống có thể chưa được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất hoặc trong khâu vận chuyển.

Sau lần vỡ này, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.