Vinacomin chi hàng chục tỉ làm kỷ niệm chương bằng bạc?

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) kiểm tra việc chi tiền làm kỷ niệm chương tại đơn vị này.

Theo đó, Thủ tướng đã nhận được thư của ông Trần Ngọc Duy, PV báo Lao Động, hiện thường trú tại Quảng Ninh, phản ánh việc Vinacomin chi tiêu vào việc đúc logo kỷ niệm ngày truyền thống thợ mỏ một cách lãng phí; vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gây dư luận không tốt trong cán bộ, công nhân ngành than.

Thủ tướng yêu cầu Vinacomin kiểm tra việc này, báo cáo trung thực, chính xác chi phí cho việc làm quà tặng nêu trên và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm. Đồng thời báo cáo phương án tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, thực tế lượng than tồn kho và việc đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân mỏ. Kết quả thực hiện báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 15-12-2016.

Số tiền làm kỷ niệm chương của Vinacomin lên đến hàng chục tỉ đồng?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Vinacomin cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành than (12-11-2016), Vinacomin có chủ trương tặng mỗi cán bộ công nhân viên lao động một phần quà để lưu niệm. Việc chọn sản phẩm tặng lưu niệm đã được lãnh đạo đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến, trong đó có đưa ra một số sản phẩm để in hình ảnh, logo như bộ ấm chén, đĩa, kỷ niệm chương…

“Với mong muốn để cho người lao động ngành than có một quà lưu niệm ý nghĩa, bền lâu, ban lãnh đạo đã đồng ý chọn phương án đặt kỷ niệm chương bằng bạc có giá trị 640.000 đồng/chiếc. Sản phẩm này do chính một công ty trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (thuộc Vinacomin) sản xuất. Ngoài ra, Vinacomin cũng yêu cầu các đơn vị chi thưởng trong dịp lễ kỷ niệm mỗi lao động theo mức 1.000.000-2.000.000 đồng/người” - vị lãnh đạo này chia sẻ.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết lãnh đạo Vinacomin đang làm báo cáo để gửi Thủ tướng. Mục đích của việc làm kỷ niệm chương cũng để tạo một dấu ấn tri ân với các cán bộ, công nhân ngành than trong dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống và các bước thực hiện công khai, minh bạch. Tuy nhiên, một số công nhân sau khi nhận kỷ niệm chương đã mang ra cửa hàng vàng bạc để bán lại với giá vài trăm ngàn đồng.

Theo một số thông tin trên báo chí, số tiền chi cho việc làm kỷ niệm chương lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc này, vị lãnh đạo Vinacomin cho biết đang cho kiểm tra ở các đơn vị nên chưa thể cung cấp số liệu chính xác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.