Viện trưởng Cấp cao Đà Nẵng phản pháo ĐB Lưu Bình Nhưỡng

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Dũng nói cảm thấy rất buồn vì những phát biểu của đại biểu Nhưỡng về ngành kiểm sát và đại biểu Nhưỡng đã đáp lại...

Chiều 4-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo của các cơ quan tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ. Đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) có bài phát biểu đánh giá về công tác tư pháp cũng như nhiều vấn đề khác.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói vị thế của ngành kiểm sát giảm sút nhiều so với trước đây.

Về mảng kiểm sát, ĐB Nhưỡng nói: Theo Hiến pháp, pháp luật thì VKSND có hai chức năng tối quan trọng là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Về lý luận và thực tiễn cho thấy Nhà nước đang đặt hai trọng trách, hai trái núi lên vai ngành kiểm sát trong khi TAND mới là cơ quan nắm quyền lực tư pháp.

“Nhiều cử tri trao đổi rằng, đã thế người đứng đầu ngành kiểm sát nhân dân còn chịu sự lép vế trong sắp xếp bố trí nhân sự. Ở địa phương, viện trưởng VKSND, chánh án TAND rất khó có chân trong thường vụ Tỉnh ủy. Ở trung ương, viện trưởng VKSND Tối cao chỉ là ủy viên trung ương, trong khi đó người đứng đầu hệ thống mà VKSND thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương” - ĐB Nhưỡng phân tích và nói điều đó gây khó khăn cho kiểm sát bội phần.

ĐB Nhưỡng đề nghị nếu đây là một nguyên nhân làm cho VKSND yếu đuối thì Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, nghiên cứu để cải thiện ngành kiểm sát nhân dân.

Sau khi phân tích thêm, ĐB Nhưỡng nói: “Có thể nói vị thế của ngành kiểm sát giảm sút nhiều so với những năm trước đây. Vì thế phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, nhận diện và quyết tâm hơn…”.

ĐB Nhưỡng cũng đề cập thêm nhiều vấn đề liên quan đến thực hành kiểm sát trong thực tế.

Sau khi ĐB Nhưỡng dứt lời, ĐB Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam), Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, tranh luận.

ĐB Dũng nói cảm thấy rất buồn vì những phát biểu của ĐB Nhưỡng về ngành kiểm sát. Theo ĐB Dũng, những phát biểu của ĐB Nhưỡng là xúc phạm ngành kiểm sát, mang tính hồ đồ.

ĐB Dũng giải thích rằng ngành kiểm sát đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng và không phải ngành kiểm sát “lép vế” hơn so với các cơ quan tư pháp khác.

ĐB Nguyễn Quang Dũng nói rằng: ĐB Nhưỡng xúc phạm ngành kiểm sát và "hồ đồ".

Dù thừa nhận như trong báo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nói ngành kiểm sát còn một số tồn tại, hạn chế nhưng ĐB Dũng cho rằng: “Không thể vì một số tồn tại, hạn chế ấy mà phủ nhận đi tất cả những công lao, nỗ lực của ngành kiểm sát”.

ĐB Dũng dứt lời thì Quốc hội nghỉ giải lao. Sau giờ giải lao, ĐB Nhưỡng tranh luận lại với ĐB Dũng.

ĐB Nhưỡng nói mình không có ý định trao đổi lại. Nhưng “nếu không trao đổi lại thì có nhiều băn khoăn, nhiều ĐB khác cũng băn khoăn”.

“Đánh giá của cá nhân tôi (về ngành kiểm sát - PV) là có tình có lý, phát biểu mang tính xây dựng, không quy chụp” - ông nói.

ĐB Nhưỡng cũng “hiểu tâm tư của ĐB Quang Dũng, vì là người của ngành kiểm sát. Tôi chia sẻ điều đó nhưng cá nhân tôi thì không buồn, cử tri và Quốc hội sẽ đánh giá tôi” - ông giải thích.

Nhưng có hai điều ĐB Nhưỡng muốn nói. Theo ông, nghị trường Quốc hội không phải nơi họp ngành, mà là mái nhà chung của Tổ quốc. Ở đây, các ĐB phải mang lợi ích chung cho Tổ quốc để bàn luận. Thứ hai là nghị sĩ là người được lựa chọn thì không nên bức xúc quá. Vì nếu không thì “ngoài kia người ta sẽ đánh giá”.

Cuối cùng, ĐB Nhưỡng nói: “Quả thật, tôi xin nói với Quốc hội, tôi không buồn”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.