VASEP kiến nghị xuất khẩu tôm phải có điều kiện

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kiến nghị với Bộ Công Thương về việc đưa ngành tôm thành ngành sản xuất kinh doanh có điều kiện, tương tự như đối với ngành cá tra đang được các ban ngành xem xét.
VASEP kiến nghị xuất khẩu tôm phải có điều kiện ảnh 1
Chế biến tôm xuất khẩu tại Hậu Giang. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Theo VASEP, doanh nghiệp muốn kinh doanh tôm phải đáp ứng điều kiện về vốn, nhân sự có bằng cấp và có kinh nghiệm, phương án về bảo vệ môi trường. Hiệp hội này cho biết, trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất tôm hiện đang có một số doanh nghiệp lớn và nhỏ rơi vào tình trạng tê liệt do bị cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành khách bằng mọi giá. Nhiều doanh nghiệp coi trọng lợi ích trước mắt, coi nhẹ chất lượng đã mua tôm có tạp chất, chế biến thiếu trọng lượng, gian lận thương mại nên phải đền bù và mất khách hàng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có vốn tự có thấp nên khi gặp sự cố về tài chính thì sức chịu đựng kém. Điều này dẫn đến việc ngân hàng thiếu an tâm khi cho vay vốn. VASEP cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thúc đẩy quy hoạch nuôi tôm từng địa phương và có sự hỗ trợ đầu tư hạ tầng để phát triển ngành tôm bền vững. Trước tôm, VASEP cũng đã kiến nghị đưa cá tra trở thành ngành sản xuất, kinh doanh có điều kiện nhưng đến nay vẫn chỉ ở dạng dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.