Vào trung tâm TP.HCM xem bắn pháo hoa, gửi xe ở đâu?

(PLO)- Một số tuyến đường khu vực trung tâm sẽ bị cấm xe trong khoảng thời gian bắn pháo hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày 2-9.

Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2-9 được tổ chức trên một số tuyến đường khu vực trung tâm và tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, Sở sẽ cấm xe ở một số tuyến đường.

Trong khoảng thời gian này, người dân có nhu cầu vào trung tâm TP.HCM để xem biểu diễn nghệ thuật, xem bắn pháo hoa thì có thể gửi xe ở một số khu vực công viên, vỉa hè hoặc bãi đậu xe tạm thời theo danh sách dưới đây.

- Điểm đỗ xe ô tô:

TT

Tên đường

Vị trí đỗ

Ghi chú

1

Đường Hàm Nghi

Từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Phó Đức Chính

2

Đường Lê Lợi

Từ Công trường Quách Thị Trang đến đường Pasteur

3

Công trường Lam Sơn

Bãi đỗ xe phía sau Nhà hát Thành phố

4

Công viên 23-9

Bãi đỗ xe bên trong công viên

5

Bãi đỗ xe bên trong các tòa nhà xung quanh khu vực

- Kumho Hotel: 39 Lê Duẩn;

- Vincom A: 171 Đồng Khởi;

- Vincom B: 70 Lê Thánh Tôn;

- Sài Gòn Centre: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

- Sofitel Plaza Hotel: 17 Lê Duẩn.

- Điểm đỗ xe 02 bánh:

TT

Tên đường

Vị trí đỗ

Ghi chú

1

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur

Đỗ trên vỉa hè

2

Đường Pasteur

Từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Hàm Nghi

Đỗ trên vỉa hè

3

Đường Hàm Nghi

Từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đỗ trên vỉa hè

4

Công trường Lam Sơn

Bãi đỗ xe phía sau Nhà hát TP

5

Công viên 23-9

Bãi đỗ xe bên trong công viên

6

Bãi đỗ xe bên trong các tòa nhà xung quanh khu vực

- Kumho Hotel: 39 Lê Duẩn;

- Vincom A: 171 Đồng Khởi;

- Vincom B: 70 Lê Thánh Tôn;

- Sài Gòn Centre: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

- Sofitel Plaza Hotel: 17 Lê Duẩn.

Vị trí các điểm giữ xe phục vụ chương trình biểu diễn chào mừng lễ 2-9. Ảnh: Sở GTVT

Ngoài ra, kể từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 15 ngày 2-9, TP.HCM cấm tất cả  loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường sau:

- Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4): Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội.

- Đường Tôn Đức Thắng (quận 1): Đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội.

- Đường Đồng Khởi (quận 1): Đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Hàm Nghi (quận 1): Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Nguyễn Huệ (quận 1): đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

+ Lộ trình từ quận 1 về quận 4: Tôn Đức Thắng (quận 1) → Hai Bà Trưng →  Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Thái Bình hoặc Nguyễn Công Trứ → Calmette → cầu Calmette → Đoàn Văn Bơ → Hoàng Diệu → Nguyễn Tất Thành (quận 4).

+ Lộ trình từ quận 4 về quận 1: Nguyễn Tất Thành (quận 4) → Hoàng Diệu → Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → Calmette → Trần Hưng Đạo → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Tôn Đức Thắng (quận 1).

Sơ đồ các tuyến đường ở trung tâm bị cấm xe từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 15 (màu đỏ) và lộ trình thay thế. Ảnh: Sở GTVT

Kể từ 20 giờ ngày 2-9 đến 5 giờ ngày 3-9, cấm tất cả các loại xe hai bánh lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) theo cả hai hướng lưu thông. Lộ trình thay thế:

- Từ quận 1 về quận 2: Võ Văn Kiệt (quận 1) → Ký Con → Trần Hưng Đạo → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường dẫn cầu Thủ Thiêm → Mai Chí Thọ (quận 2).

- Lộ trình từ quận 2 về quận 1: Mai Chí Thọ (quận 2) → đường dẫn cầu Thủ Thiêm → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Võ Văn Kiệt (quận 1).

Sơ đồ lộ trình lưu thông thay thế qua hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ ngày 2-9 đến 5 giờ ngày 3-9. Ảnh: Sở GTVT

Sở GTVT cũng khuyến cáo người dân tham gia lưu thông không được dừng, đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, cầu Bình Triệu, các cầu trên đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.