Vận động DN xây bến xe rồi… bỏ luôn

(PL)- Bến xe khách Thượng Lý (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) được đầu tư 50 tỉ đồng, đã khánh thành vào đầu tháng 5-2015.

Bến xe này được đầu tư theo kêu gọi xã hội hóa, được địa phương đánh giá là hiện đại, theo chuẩn quốc gia.

Ngày khánh thành bến xe, TP và các cơ quan chức năng tham gia rất náo nhiệt và còn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng. Tuy vậy, sau một thời gian hoạt động, bến xe này đã mau chóng bị “lãng quên”.

Mới đây, phóng viên ở bến xe này từ 8 giờ đến 11 giờ nhưng chỉ thấy duy nhất một xe vào bến Thượng Lý. Bãi xe rộng mênh mông, trong đó có cả hệ thống cây xăng phục vụ im lìm vì không có xe. Nhân viên của bến xe vốn là cán bộ, công nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng ngồi ngao ngán.

Ông Lưu Thành Đông, Tổng Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, cho biết giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, năm 2011 UBND Hải Phòng động viên công ty thực hiện chủ trương di dời Bến xe Tam Bạc, đảm bảo quy hoạch khu vực trung tâm TP. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có Quyết định 332/2014 quy hoạch Bến xe Thượng Lý thay thế Bến xe Tam Bạc. “Nhiều cổ đông của công ty (trong đó có cả đảng viên, thương binh, gia đình chính sách) gom góp tiền bạc, vay mượn tiền để đầu tư bến xe Thượng Lý cách bến Tam Bạc 2 km,” - ông Đông nói.

Cả buổi sáng 21-12 chỉ duy nhất một chiếc xe khách vào Bến xe Thượng Lý. Ảnh: HP

“UBND TP và Sở GTVT chỉ đạo chúng tôi tiếp nhận các tuyến xe khách từ Bến xe Tam Bạc. Chúng tôi cũng hỗ trợ, giảm giá các hãng xe. Nhưng khoảng một tháng sau khi hoạt động, chúng tôi ngã ngửa khi Sở GTVT thông báo cho phép các nhà xe hoạt động ở bến Tam Bạc về bến xe khác, bất kể các bất cập, đặc biệt là ùn tắc giao thông. Việc này đã dồn chúng tôi vào chỗ phá sản và mất lòng tin nghiêm trọng” - ông Đông bức xúc.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết đến nay việc di dời Bến xe Tam Bạc không gặp vướng mắc nào. Tuy nhiên, theo ông Sơn, thực tế có phản ánh, khiếu nại của chủ bến xe, hãng xe nên TP đã giao cho Sở GTVT giải quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó phòng Quản lý vận tải Sở GTVT, nhìn nhận việc Sở GTVT đã “thả nổi” các hãng xe, thay vì dồn về Bến xe Thượng Lý như cam kết ban đầu.

Theo ông Đông, Bến xe Thượng Lý đang hoạt động lay lắt, chỉ với khoảng 10% công suất. Nguy cơ mất trắng tài sản là rất rõ…

Địa phương đang hỗ trợ

. PV: UBND TP Hải Phòng kêu gọi đầu tư Bến xe Thượng Lý với cam kết sẽ di dời Bến xe Tam Bạc về nhưng thực tế điều này không được thực hiện khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Việc này được giải thích thế nào, thưa ông?

+ Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: UBND TP đã giao cho Sở GTVT giải quyết, nếu có các vướng mắc TP sẽ kiểm tra sau.

PV liên hệ ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT thì ông Tùng nói: “Sở GTVT đang làm hết sức để hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi đã vận động các nhà xe về Bến xe Thượng Lý và đến nay mỗi ngày có khoảng 40 chuyến hoạt động ở bến Thượng Lý.

. Nhưng Sở GTVT không thực hiện theo thỏa thuận, bỏ rơi doanh nghiệp khi cho các nhà xe ở Tam Bạc về bến khác. Nhà đầu tư nói họ bị bỏ rơi, làm mất niềm tin và gây e ngại cho việc kêu gọi đầu tư, thưa ông?

+ Chúng tôi vẫn hỗ trợ tối đa bằng cách vận động các hãng xe chứ không phải bỏ rơi.

. Chủ đầu tư thông báo sẽ xem xét việc khởi kiện vì không được UBND TP, Sở GTVT thực hiện theo cam kết, ý kiến của ông về phản ứng này thế nào?

+ Tôi đang bận họp!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.