Từ phủ Khai Phong: Ủy ban sai khi lấn sân tòa

Ông K. (Chơn Thành, Bình Phước) có miếng đất hơn 5,8 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 1999.

Mới đây, ngày 5-6, ông cùng lúc nhận được hai quyết định của UBND huyện Chơn Thành buộc ông phải trả lại hơn 1,1 ha cho hai người có tranh chấp với ông. Tuy nhiên, theo Công Tôn tui, cả hai quyết định này đều trái luật vì tranh chấp này không thuộc quyền giải quyết của UBND.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, những tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có sổ đỏ thì do tòa án giải quyết. Đối chiếu quy định trên, tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của ông K. với hai đương sự trên phải do tòa án huyện xử lý. UBND huyện thay tòa ra quyết định giải quyết là không chính xác. Lẽ ra khi tiếp nhận đơn của đương sự, nếu vụ việc đã được cấp xã hòa giải không thành, UBND huyện phải chuyển hồ sơ sang tòa. Việc UBND tự giải quyết đã khiến cho ông K. bức xúc.

Cũng cần nói thêm, UBND vẫn có thẩm quyền giải quyết đối với đất đã có sổ đỏ nếu đương sự khiếu nại việc UBND cấp sổ đỏ cho đương sự bên kia. Nhưng ở vụ này, hai quyết định nói trên, UBND huyện đều ghi rõ nội dung đơn của hai đương sự là “buộc ông K. phải trả lại quyền sử dụng đất” (đã có giấy đỏ) cho họ. Do vậy, thẩm quyền giải quyết tranh chấp (về quyền sử dụng) trong trường hợp này không phải là của UBND.

Công Tôn tui cho rằng nội dung hai quyết định giải quyết tranh chấp của UBND có đúng đi chăng nữa thì chúng đều bị vô hiệu. Để đảm bảo đúng luật, Công Tôn tui đề nghị UBND sửa sai bằng cách rút lại hai quyết định nói trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang tòa án cho đúng thẩm quyền xử lý.

CÔNG TÔN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.