Tử hình kẻ giết người thân cướp tài sản

Sáng 28/5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Sơn (SN 1989, quê ở Xuân Trúc, An Thi, Hưng Yên) về 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Từ Hưng Yên, Sơn vào TP Quy Nhơn kiếm việc và ở nhờ nhà cậu mợ tại phường Trần Quang Diệu. Ngày 26/8/2008, sau khi rời khỏi quán cà phê về với số tiền nợ 10.000 đồng, Sơn nảy sinh ý định về nhà ăn cắp tiền của cậu mợ để trả nợ.

Về đến nhà chỉ thấy bà Hoàng Thị Hưng (Sơn gọi là mợ) đang ngồi nhặt rau ở bếp nên Sơn đã lẻn vào phòng cậu mợ lấy trộm chìa khóa để tìm kiếm tiền.

Lấy tiền xong nghĩ thế nào cũng bị phát hiện nên Sơn đã nảy sinh ý định giết mợ. Nghĩ là làm, Sơn lén đến sau lưng bà Hưng dùng chày đập mạnh vào đầu khiến bà ngã quỵ xuống đất. Thấy mợ chưa chết, Sơn đã rút con dao gần đó đâm nhiều nhát vào ngực, cổ, bụng cho đến khi bà Hưng chết hẳn.

Trong lúc đâm mợ, vì hoảng loạn Sơn đã tự đâm trúng đùi mình gây chảy máu nhiều. Để đánh lừa cơ quan điều tra và gia đình, ngay sau đó Sơn đã chạy đến chỗ làm của cậu báo là có cướp vào nhà giết mợ, đâm Sơn bị thương…

Cáo trạng cho rằng, hành vi của bị cáo Hoàng Văn Sơn là quá dã man, phạm tội giết người và cướp tài sản với tình tiết “giết người nuôi dưỡng mình” và “giết để thực hiện tội phạm khác”. Vì lẽ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Sơn mức án tử hình.

Theo Hà Khê (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.