Tự hại nhau, công ty Việt mất cả chì lẫn chài

(PL)- Khoảng 80% nhà máy chế biến hạt điều của Việt Nam đang ngừng hoạt động, đóng cửa vì không còn nguyên liệu điều thô để chế biến nhân điều xuất khẩu dù thị trường tiêu thụ đang tăng. 

Đó là thực trạng đáng buồn của ngành điều hiện nay được ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), cho biết tại buổi họp báo mới đây ở TP.HCM.

Một số doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hạt điều Việt Nam cho rằng DN Việt thất bại ngay trên sân nhà vì các ông lớn “cá mập” nước ngoài đang thao túng thị trường bằng cách bán phá giá và hưởng lợi. Tuy nhiên, nhiều DN Việt Nam cũng thừa nhận một căn bệnh kinh niên của ngành điều nói riêng và nông sản xuất khẩu nước ta nói chung là tranh mua, tranh bán kiểu “tự hại nhau, quân ta tự đánh quân mình”.

Rõ nhất là khi thấy thị trường xuất khẩu điều nhân khởi sắc, các nhà máy đua nhau tăng công suất, tranh mua để có nguyên liệu cả nhập khẩu lẫn thu mua trong nước.

Bằng chứng là cách nay không lâu, giá điều thô nhập từ châu Phi chỉ ở mức 400-500 USD/tấn. Đến khi nhiều DN Việt tham gia, tranh mua đã đẩy lên mức 1.000 USD/tấn. Hậu quả là DN Việt bị các nhà cung cấp điều thô châu Phi tạo sức ép, tăng giá bán, đặt cọc, đến khi nhận hàng phải trả thêm tiền hoặc chất lượng không như cam kết nhưng không được bồi thường.

Tranh mua xong, các DN Việt lại lao vào tranh bán bằng cách đua nhau hạ giá để giành khách hàng. Hệ quả là số lượng lớn điều xuất khẩu vào cùng một thời điểm nhưng giá lại rẻ, lợi nhuận không nhiều. Thế nên hiện nay, dù đơn hợp đồng đặt mua của các thị trường lớn, giá cao nhưng hầu hết DN Việt chỉ biết… ngồi nhìn.

Đã từng có nhiều đề xuất, giải pháp như cần có quy định về giá sàn xuất khẩu để “trị” việc tranh bán, đua nhau hạ giá để giành giật khách hàng. Đáng tiếc là thất bại vì các DN Việt chỉ thống nhất bằng miệng trong hội nghị, còn khi triển khai trên thực tế thì mỗi anh làm một nẻo, mạnh ai nấy làm.

Như vậy, giải pháp căn cơ để không rơi vào tình cảnh như hiện nay trước hết là cần sự đoàn kết của nhiều DN trong nước; làm ăn bài bản, có liên kết với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao... Có như vậy mới có thể cùng tồn tại, tăng sức cạnh tranh và giữ vững vị thế xuất khẩu trên thị trường thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.