Trụ sở 10 tỉ chưa nghiệm thu đã có nhiều vết nứt

(PLO)- Chủ đầu tư, đơn vị thi công cho hay các vết nứt trên tường trụ sở xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) là do sử dụng gạch không nung và không ảnh hưởng kết cấu.

Trụ sở UBND xã Tam Ngọc nằm ở một con hẻm trên đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ). Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 10 tỉ đồng, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ny Cường Nguyên.

Chưa bàn giao, trụ sở 10 tỉ đồng đã nứt toác nhiều nơi. Ảnh: TN.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trụ sở UBND xã Tam Ngọc cơ bản đã hoàn thành. Hai dãy nhà hành chính đã đưa vào hoạt động tạm, cán bộ xã đã vào làm việc. Tuy nhiên, theo một cán bộ xã cho hay, công trình mặc dù đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu.

Dạo quanh trụ sở, chúng tôi ghi nhận hàng trăm vết nứt trên tường ở bên trong phòng, ngoài hành lang, mặt ngoài trụ sở… Các vết nứt kéo dài từ 1-3 m, có điểm dài hơn 3m nối lại với nhau tạo hình xương cá.

Tại các điểm xảy ra tình trạng nứt tường, công nhân đã trám bằng cách cắt tường chạy dọc theo vết nứt và trám vữa vào trong. Một số vị trí đã được phủ sơn che đi vệt trám vữa. Nhiều điểm chưa kịp sơn lại trông rất mất thẩm mĩ.

Đây là công trình mới xây dựng, chưa được nghiệm thu nhưng đã để lộ nhiều khuyết điểm khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng.

Một người xưng là cán bộ xã Tam Ngọc hoài nghi, công trình được đầu tư tiền tỉ vừa xong chưa nghiệm thu mà đã nứt ngang dọc, bộc lộ những điểm yếu. “Tôi thấy công nhân đục xung quanh vết nứt rồi dùng xi măng (vữa) trám vào rất mất thẩm mĩ”, người này nói.

Các vết nứt được trám lại. Ảnh: TN.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng TP Tam Kỳ cho biết, công trình được khởi công năm 2018 và dự kiến trong năm 2019 sẽ đưa vào sử dụng.

“Hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ vướng một vài hạng mục liên quan đến mặt bằng”, ông Tuấn nói.

Nói về các vết nứt tại công trình, ông Tuấn cho hay đối với các công trình dùng gạch không nung thường xảy ra tình trạng nứt ngang dọc như thế.

“Trước đây, các công trình xây dựng dùng gạch nung thì gần như không có nứt. Tuy nhiên, theo quy định thì tất cả các công tình xây dựng từ nguồn vốn nhà nước phải dùng gạch không nung”, ông Tuấn nói.

Trước câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của đơn vị thi công, ông Tuấn cho biết Ban sẽ cử cán bộ đến công trình kiểm tra kỹ, đánh giá toàn bộ để có hướng xử lý. “Khi có kết luận nguyên nhân thế nào mới có hướng xử lý chính thức”, ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Quang Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Ny Cường Nguyên lý giải: Sở dĩ công trình chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng là do công trình được xây ngay tại trụ sở cũ. “Do không có mặt bằng, cán bộ xã phải vào công trình mới làm việc để nhường lại mặt bằng xây dựng các hạng mục khác”, ông Dũng nói.

Về sự cố nứt nẻ trên tường của một số hạng mục công trình, ông Dũng cho biết hầu hết các công trình xây dựng sử dụng gạch không nung đều có hiện tượng này. “Gạch không nung có sự co rút lớn cùng với thời tiết nắng nóng đã giãn nở, co rút. Khi xảy ra nứt mình khắc phục. Qua thời gian sử dụng, công trình chịu được thời tiết bên ngoài sẽ hết nứt. Các vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu công trình”, ông Dũng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.