Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay 'lãi cắt cổ' ở Đồng Nai

(PLO)- Để hoạt động đường dây tín dụng đen, nhóm này cho các "con nợ" vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các nghi can gồm: Lê Ngọc Hiếu, Nguyễn Công Thành, (đều quê TP Hà Nội), Lê Văn Tiến (tạm trú phường Trảng Dài, Bùi Văn Thái, (quê Nghệ An) Vũ Văn Doanh, Tạ Duy Chuân (tạm trú phường Tam Hiệp) và Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, nhóm này in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”…, chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

tín dụng đen 1.jpg
Sáu trong 7 nghi can trong đường dây cho vay tín dụng đen bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng nhóm này sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay và gặp để đến khảo sát, duyệt vay. Nhóm này cho vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày. Mỗi ngày trả giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các nhóm này trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng trừ tiền ngày góp. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350% - 528%/năm.

Khi người vay không còn khả năng trả tiền, nhóm này tiếp tục cho “đáo hạn”, tức là lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền. Khi “con nợ” chưa kịp trả tiền nhóm này liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

tín dụng đen 2.jpg
Công an thu giữ khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì tại nơi ở của Vũ Văn Doanh. Ảnh: CA

Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, công an thu giữ khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an xác định, từ tháng 5-2024 đến nay nhóm này cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.