Trao quyết định bổ nhiệm 16 đại sứ

Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ cần phát huy kinh nghiệm, năng lực để huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm đại sứ. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm đại sứ. Ảnh: VOV

Chiều 27/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 16 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài.

Chúc mừng các đại sứ được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015 - 2018 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước ta.

Các đại sứ cần nghiên cứu, nắm chắc tinh thần về những yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước trong tình hình mới; bám sát những nội dung của Đại hội Đảng sắp tới để triển khai cụ thể trên lĩnh vực đối ngoại.

Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần hết sức chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Các đại sứ cần làm tốt công tác dự báo, tham mưu, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước có quan hệ truyền thống, các đối tác quan trọng, gia tăng đan xen lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh...

Đặc biệt, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ngoại giao cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của ta; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Cùng với tăng cường về chính trị an ninh, Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần làm tốt ngoại giao kinh tế.

5 năm tới, chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và của thành viên WTO, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… do đó, cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài trong việc chủ động triển khai hội nhập quốc tế ở tầng nấc cao hơn, chú trọng khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới.

Các đại sứ, cơ quan ngoại giao cần coi trọng hiệu quả ngoại giao kinh tế, quan tâm nhu cầu của các địa phương, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực khác trong đó có ODA, IDA... phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng làm cho nền kinh tế tăng trưởng cao hơn, hiệu quả và bền vững hơn, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong ASEAN.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực, chủ động tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương với tinh thần “Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; thúc đẩy các sáng kiến của ta tại các diễn đàn đa phương quan trọng như ASEAN, APEC, ASEM, LHQ... do đó, cán bộ ngoại giao cần tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN sau 2015, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực, chuẩn bị và thực hiện tốt Năm Chủ tịch APEC 2017 của Việt Nam, đồng thời chú trọng công tác bảo hộ công dân với phương châm mỗi cơ quan đại diện là “ngôi nhà chung”, là chỗ dựa cho kiều bào, doanh nghiệp và người dân Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao kinh nghiệm làm công tác đối ngoại của các đại sứ được bổ nhiệm lần này, Chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ, trưởng đại diện sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VOV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.