Tranh chấp ban công, bảy năm mới giải quyết xong

Năm 1990, hai ông TL và VTE cùng mua nhà bán đấu giá của Nhà nước. Ông L. mua nhà số 54, ông E. mua nhà số 58.

Hai căn nhà nằm song song, cùng mặt tiền hướng ra một con đường ở phường 2 (TP Cà Mau), cách nhau bởi nhà số 56. Cả dãy nhà này đều được xây dựng từ trước năm 1975, đều có cùng thiết kế, đều có ban công phía sau (diện tích 0,8x3,5 m).

Sau khi mua nhà, thấy phía sau dãy nhà còn đất trống, ông E. xin Nhà nước cho mua luôn. Từ đó, nhà ông E. có hình chữ L, có một phía đất giáp với nhà số 54 của ông L.

Năm 2005, ông E. sửa nhà thì phát sinh tranh chấp. Ông E. cho rằng cái ban công nhà ông L. đã ló sang phần đất của ông nên khởi kiện ra TAND TP Cà Mau đề nghị tòa tuyên đập bỏ ban công để trả lại phần không gian trên đất cho mình. Trong khi đó, phía ông L. cương quyết không chịu đập bỏ ban công bởi ông có giấy hồng ghi nhận đúng thực trạng nhà và đất đang ở, kể cả cái ban công đang tranh chấp; thậm chí trong hồ sơ mua nhà bán đấu giá từ năm 1990 cũng có cái ban công này.

Vụ án kéo dài từ đó cho đến ngày 13-7 vừa qua. Suốt quá trình này, hai cấp tòa ở Cà Mau đã tuyên sáu bản án gồm cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm với hai quan điểm: Thứ nhất là đập bỏ cái ban công nhà ông L., trả phần không gian cho ông E.; thứ hai là tạm giữ nguyên hiện trạng, ông L. sử dụng phần trên, ông E. sử dụng phần phía dưới ban công, khi nào ông L. không còn sử dụng hoặc sửa chữa nhà thì trả lại cho ông E. TAND Tối cao cũng đã hai lần xử giám đốc thẩm bác bỏ cả hai quan điểm này.

Mới đây nhất, ngày 13-7-2012, xử phúc thẩm lại, TAND tỉnh Cà Mau dù thừa nhận ông L. mua nhà của Nhà nước đã có sẵn cái ban công nhưng vẫn tuyên buộc ông L. phải tháo dỡ ban công để trả lại không gian trên đất cho ông E. Theo tòa, về nguyên tắc, ai có quyền sử dụng diện tích đất bên dưới thì cũng sẽ có quyền sử dụng phần không gian phía trên theo chiều thẳng đứng.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông L. đã phản ứng gay gắt phán quyết của TAND tỉnh Cà Mau và gửi văn bản đề nghị các cơ quan giám sát pháp luật ở tỉnh này có chính kiến đối với vụ việc. Bởi lẽ từ tháng 9-2008, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thu hồi giấy hồng của ông E. do diện tích thực tế bị thừa so với giấy tờ, đến nay vẫn chưa cấp lại giấy hồng mới. Như vậy, ông E. đã không còn tư cách khởi kiện ông L. Mặt khác, đến nay quyền sử dụng đất của ông E. cũng chưa được chính quyền địa phương công nhận lại nên việc tòa dựa vào lý do ông E. có quyền sử dụng đất phía dưới để buộc ông L. phải đập bỏ cái ban công phía trên là vô lý.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.