Trái thanh long được quảng cáo là “thần dược”

Không chỉ với thực phẩm chức năng (TPCN) từ trái thanh long được bán với giá 1,8 triệu đồng/hộp mà hầu như tất cả sản phẩm TPCN có nguồn gốc từ rau, củ, quả… đều được Công ty Bảo Khang phong tên “thần dược”.

Ngày 4-8, đoàn thanh tra của Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) đã đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật tại một số công ty sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo TPCN tại TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bìa phải) cùng đoàn thanh tra giám sát các thực phẩm chức năng. Ảnh: TÙNG SƠN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đi để giám sát đoàn thanh tra làm việc. Đến Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK Bảo Khang (gọi tắt là Công ty Bảo Khang), ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, kiểm tra nội dung quảng cáo đối với sản phẩm giảm cân Express Slimming (do Công ty Thiên Hà Xanh, 688 Phan Văn Trị, Gò Vấp nhập khẩu và Công ty Bảo Khang phân phối) và thấy có những nội dung sai so với hồ sơ gốc, thậm chí quá thổi phồng. Đoàn thanh tra kết luận Công ty Bảo Khang có những sai phạm về nhãn, bao bì sản phẩm, nhiều sản phẩm TPCN ghi là thuốc chữa bệnh. Đoàn lập biên bản xử phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ tài liệu đã in, nếu đã lưu hành thì phải thu hồi triệt để. Đối với website thì phải hạ xuống ngay và đoàn sẽ báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử lý tiếp.

Theo bộ trưởng Bộ Y tế, những sai phạm của Công ty Bảo Khang phải xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, bộ trưởng yêu cầu kiểm tra tất cả giấy tờ nhập khẩu TPCN liên quan của công ty này và sớm có kết quả báo cáo về Bộ.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.