TP.HCM tìm hướng chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp

(PL)- Tìm hướng chuyển một số trong 26.000 ha đất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, bất động sản…

Chiều 3-7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển dịch vụ và định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng dịch vụ của TP giai đoạn 2020-2030” với sự tham dự của gần 300 chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Ông Zhiyu Jerry Chen, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới, cho rằng quy hoạch, sử dụng quỹ đất sẽ thúc đẩy cơ hội kinh tế cho TP.HCM phát triển. Ông cho rằng trong sự phát triển dịch vụ và hạ tầng dịch vụ (bao gồm hạ tầng kỹ thuật (cầu đường, metro, điện, nước…), hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học, cơ sở đào tạo), hạ tầng tài chính - ngân hàng - giao dịch chứng khoán…) thì TP.HCM cần được đặt trong nền tảng khu vực và xem xét nhu cầu của cả vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu, khách mời tại hội thảo chiều 3-7. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Halvard Dalheim, Giám đốc quy hoạch chiến lược Bộ Quy hoạch, Công nghiệp và Môi trường bang New South Wales, Úc,  cho rằng đối với công tác quy hoạch hạ tầng dịch vụ cần một tầm nhìn dài hạn cho TP.HCM. Để thúc đẩy ngành dịch vụ cần tăng cường những cơ sở hạ tầng cứng tạo động lực thúc đẩy kinh tế TP, dựa vào việc xem xét quy hoạch hạ tầng giao thông, logistics…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết hơn 30 năm qua, dịch vụ luôn là ngành kinh tế lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của TP, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế TP và sắp tới sẽ tiếp tục như vậy. “Khảo sát ở các quận, huyện, đất hiện nay hầu hết đã có chủ, đã có mục đích sử dụng nhất định, là nhà ở, cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất” - ông Nhân nói và đặt câu hỏi với nhu cầu phát triển dịch vụ trong thời gian tới, để dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao thì chúng ta phải chuẩn bị gì để khuyến khích sự phát triển này? Quy hoạch đất như thế nào cho dịch vụ?

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng quy hoạch phải đi trước một bước và gắn liền với quy hoạch từng ngành. Mỗi ngành tự phát triển thì không thể tạo nên hiệu ứng tích cực, không thể thay đổi mạnh mẽ về chất.

Ông Hoan thông tin, quỹ 26.000 ha đất nông nghiệp đã được Chính phủ cho phép TP chuyển mục đích sử dụng sang đất công nghiệp, đất dịch vụ, bất động sản… “Phải dành thích đáng một phần đất cho phát triển hạ tầng của ngành dịch vụ TP. Nếu chúng ta chậm trễ thì coi chừng không còn đất cho phát triển hạ tầng dịch vụ” - ông Hoan nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.