TP.HCM thiệt hại khoảng 273.000 tỉ đồng do đại dịch COVID-19

(PLO)- Ước tính thiệt hại kinh tế năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19 gây ra cho TP.HCM khoảng 273.000 tỉ đồng, tương đương 11,9 tỉ USD.

Chiều 9-12, kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc kì họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã tiếp thu những chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên với 6 vấn đề trọng tâm định hướng hoạt động của HĐND TP trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

nguyen-thi-le-phat-bieu

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4. Ảnh: HÀ HIỆP

Theo bà Lệ, HĐND TP đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đã thống nhất rất cao thông qua các nghị quyết.

“Các đại biểu HĐND TP đều thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, đóng góp, hiến kế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, công cuộc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, hoàn thiện các chính sách cho quá trình vận hành, thực thi nhiệm vụ phát triển TP” – bà Lệ nhìn nhận và cho biết kỳ họp thứ 4 HĐND TP đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết.

Trong đó có những nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân TP năm 2022 và nhiều năm tới.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, năm 2021, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động nặng nề đến nhiều mặt của TP nói riêng và đất nước nói chung. Đó là kinh tế tăng trưởng âm, chuỗi cung ứng đứt gãy, thiếu hụt lao động; đó là ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người dân.

"Cụ thể ước tính thiệt hại kinh tế năm 2020 và 2021 của TP do đại dịch COVID-19 khoảng 273.000 tỉ đồng, tương đương 11,9 tỉ USD" - bà Lệ nói.

Bà cũng tiếp lời: Dù phải căng mình chống chọi với đại dịch, nhưng qua đó, TP cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn nhất chưa từng có. Đồng thời, đã vận hành an toàn và thông suốt những lợi thế mang tính cạnh tranh cao, làm tiền đề cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận trong bối cảnh những tháng cuối năm 2021 và nhìn đến năm 2022, tình hình dịch bệnh với biến chủng Delta vẫn tiếp tục gây nhiều vấn đề rất đáng quan ngại. Đồng thời, hiện nay còn có biến thể mới Omicron đang lây lan rất nhanh.

Qua đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đề nghị UBND TP.HCM phải tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của TP trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Trong đó, tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, chủ động có phương án mở cửa trường học cho các bậc học phù hợp với lộ trình tiêm vaccine theo quy định. Trước mắt cần thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện bình thường mới đối với lớp 9, 12 theo kế hoạch đề ra….

Trước đó, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 8-12, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết dù từ đầu tháng 12-2021, số ca nhiễm COVID-19, số ca chuyển nặng và số ca tử vong có tăng nhưng cơ bản phù hợp với tình hình khi TP mở rộng nhiều hoạt động, sự di chuyển dân cư giữa các địa phương. 

Theo ông Mãi, thực tế TP.HCM vẫn kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, biến chủng mới xuất hiện đe dọa thành quả chống dịch, TP đang theo dõi sát, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện bất thường để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập. Hiện dịch bệnh chưa kết thúc, vẫn còn diễn biến phức tạp.

Do vậy, ông đề nghị không nên không được lơ là, chủ quan, đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, vừa chống dịch, vừa phục hồi nền kinh tế.

Tính đến ngày 7-12, theo số liệu công bố của Bộ Y Tế, TP.HCM có 480.103 ca nhiễm và 18.555 ca tử vong. Hiện đang còn điều trị tại các bệnh viện tầng 2, 3 là 13.492 bệnh nhân. số ca F0 đang cách ly điều trị tại các khu cách ly tập trung TP Thủ Đức và các quận - huyện là 5.295 người, điều trị tại nhà là hơn 66.564 người.

Tổng số bệnh nhân xuất viện đến nay là 285.968 người. Tỉ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 7,9 triệu mũi 1 và 6,8 triệu mũi 2.

Hiện TP đang hoàn tất tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.