TP.HCM sẽ phân cấp ủy quyền phê duyệt cho thuê tài sản công

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng TP có hàng chục địa chỉ nhà, đất công mà bãi giữ xe của văn phòng ủy ban mà phải trình UBND TP duyệt thì làm không xuể, nên cần phải phân cấp ủy quyền cho các đơn vị phê duyệt cho thuê tài sản công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-11, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi giám sát của HĐND TP đối với UBND TP về thực hiện chủ đề năm 2023 và Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.

Tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND TP Cao Thanh Bình tiếp tục hỏi về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (đề án liên doanh liên kết). Đây cũng là nội dung ông Bình từng chất vấn Sở Tài chính trong cuộc giám sát trước đó.

TP.HCM hiện mới chỉ có 3/737 đề án được phê duyệt.

Sẽ phân cấp ủy quyền phê duyệt cho thuê tài sản công
Buổi giám sát của HĐND TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Phú cho biết, thời gian qua, việc thực hiện đề án cho thuê, liên kết liên doanh tài sản công theo Nghị định 151/2017 (quy định chi tiết một số điều trong Luật Quản lý tài sản công) gặp không ít vướng mắc.

Khi Sở Tài chính thẩm định các đề án do địa phương gửi lên, nếu chưa đủ điều kiện sẽ trả về kèm hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, trong mẫu hồ sơ có nhiều mục cần ý kiến của nhiều đơn vị nên khó khăn trong quá trình lập đề án.

Liên quan đến nội dung này, UBND TP đã làm việc với Bộ Tài chính để tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, Bộ đã có văn bản cho phép các trường hợp sử dụng tài sản công làm căn tin, bãi xe không cần lập đề án. Bộ Tài chính cũng đang dự thảo sửa đổi Nghị định 151 cho phù hợp với thực tiễn.

can-bo-tphcm-2-8941-3671-7691.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin tại buổi giám sát. Ảnh: HÀ THƯ

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Tài chính cùng với các sở, ngành khác đã xây dựng đề án khai thác hiệu quả quản lý tài sản công, số hoá các cơ sở này. Riêng phần mềm quản lý tài sản chung thì Bộ Tài chính đang triển khai. Việc công khai tài sản công sẽ thực hiện đúng quy định của Nghị định 151.

Ông Nguyễn Trần Phú cũng cho biết, toàn TP.HCM hiện đã có thống kê, sắp xếp 13.000 địa chỉ nhà, đất công của TPHCM và của cả Trung ương trên địa bàn TP.

Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với các sở ngành làm việc với trường đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng đề án khai thác sử dụng hiệu quả tài sản công.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, UBND TP cũng đưa nội dung này vào dự thảo nghị định phân cấp, uỷ quyền, dự kiến trình Chính phủ trong thời gian tới. Theo Nghị định 93 trước đó, việc cho thuê hay không cho thuê tài sản công thuộc trách nhiệm của UBND TP.

Tuy nhiên, toàn TP có hàng chục ngàn địa chỉ nhà, đất công phải giải quyết, dồn về hết UBND TP sẽ quá tải. Vì vậy, khi trình đề án phân cấp mới thay cho Nghị định 93, TP đã đưa nội dung phân cấp ủy quyền phê duyệt cho thuê tài sản công với 4 nhóm.

Cụ thể thứ 1 là những đề án cho thuê mang tính phục vụ nội bộ đề xuất để đơn vị tự phê duyệt. Thứ hai Những đề án cho thuê vừa phục vụ nội bộ vừa phục vụ bên ngoài (như sân bóng, hồ bơi)… chủ yếu là từ các sở, ngành sẽ do các ngành tự lo.

Thứ ba là đề án cho chủ đầu tư bên ngoài thuê thì có phân cấp ủy quyền cho các sở, chính quyền địa phương cơ sở. Thứ tư là đề án cho thuê tài sản công vào mục đích khác sẽ phải thông qua TP.

TP.HCM cũng sẽ có quy chế về tổ chức quản lý, sử dụng nguồn thu và tổ chức giám sát… Tất cả đều thông qua phương thức đấu thầu, đấu giá, nguồn thu nộp vào ngân sách, tất toán thì phải báo cáo công khai.

“Việc này sẽ giải tỏa được nhiều vướng mắc hiện tại chứ chuyện của một trường mà làm đề án trình lên UBND TP thì sao mà giải quyết nổi. Bãi giữ xe của văn phòng ủy ban mà phải trình cho UBND TP, hay Sở GD&ĐT có hầm giữ xe muốn giữ xe bên ngoài cũng không được”- ông Hoan nêu vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.