TP.HCM sắp có trung tâm giao dịch hoa

(PL)- UBND TP.HCM cùng UBND TP Đà Lạt ngày 7-1 tổ chức hội thảo xúc tiến chương trình thành lập trung tâm giao dịch hoa tại hai địa phương.

Theo đó tại TP.HCM, trung tâm sẽ hình thành tại chợ Bình Điền (quận 8) với tổng diện tích 14 ha. Tại đây, bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ hơn hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng. Đồng thời, các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm Đà Lạt để thanh toán cho người sản xuất. Còn tại Đà Lạt, trung tâm sẽ được xây dựng ở điểm cuối của đèo Mimosa (cách TP Đà Lạt 10 km) với diện tích 16,6 ha. Trung tâm cũng tổ chức hệ thống xe vận chuyển để đưa hàng về trung tâm giao dịch hoa TP.HCM.

Được biết mô hình thu mua và xử lý tập trung như trên được thực hiện dựa trên mô hình chợ đầu mối hoa OTA (Nhật Bản). Theo ông Susumu Kiryu, Giám đốc Viện Nghiên cứu hoa OTA, mấu chốt của chợ hoa là tiền mua, bán hoa phải được công khai, minh bạch để nông dân được biết. “Chợ hoa giải quyết được việc nông dân lâu nay không quyết định được giá bán hoa của mình hoặc mù mờ về giá khi giao cho thương lái trung gian…” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.