TP.HCM: Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu đất phát triển công nghiệp

(PLO)- Năm 2023, TP.HCM dự kiến có 46 hecta đất cho thuê và thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng thực tế tại các KCN có hàng trăm hecta đất đang cần gỡ vướng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-1, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (BQL KCX-KCN) TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước nhìn nhận, dù tình hình thu hút đầu tư năm 2022 đã vượt kế hoạch đề ra nhưng vẫn thấp hơn năm 2021. Điều này cho thấy cơ hội thu hút đầu tư vào TP đang ngày càng khó hơn.

“Tôi kiến nghị BQL cùng hỗ trợ các KCN để tháo gỡ khó khăn này, tôi nghĩ khi nào có đất thì chúng ta mới thu hút đầu tư được”- ông Phương nói.

Ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước, kiến nghị cần gỡ vướng 80 hecta đất tại KCN Hiệp Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước, kiến nghị cần gỡ vướng 80 hecta đất tại KCN Hiệp Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Giang Ngọc Phương, báo cáo kế hoạch công tác năm 2023 có nêu TP có khoảng 46 hecta đất cho thuê và thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng chưa tính đến KCN Hiệp Phước và nhiều KCN khác đang vướng về giá đất để được đóng tiền thuế đất, nếu gỡ được thì ngay trong năm 2023, Hiệp Phước có 83 ha đất cho đầu tư, còn sau hai năm là 320 ha.

“Muốn thu hút đầu tư trong năm 2023, thì vấn đề lớn nhất là giá đất. Nếu không gỡ vướng quy định giá đất, chúng tôi sẽ không có cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư và nhà đầu tư cũng không dám vào đầu tư vào”- ông Phương nói và kiến nghị cần có giá đất chính thức để đưa quỹ đất vào dùng, tránh sự lãng phí xã hội.

Bàn về vấn đề này, ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong hoạt động thu hút đầu tư là thiếu quỹ đất.

Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Đức, làn sóng chuyển dịch đầu tư từ các nước qua Việt Nam đang diễn ra. Ông Đức ví những nhà đầu tư này như những con đại bàng nhưng TP.HCM hiện tại chỉ có tổ của chim sẻ và không đủ cho đại bàng ở lại.

“TP.HCM có 46 hecta đất cho thuê nhưng nằm rải rác, manh mún chứ không phải một mảnh nguyên 46 hecta, vì vậy chúng ta không thể nào kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào TP”- ông Đức lý giải và cho rằng TP.HCM đang gặp khó khi vừa thừa vừa thiếu đất.

Ông Đức nhận định TP vẫn còn đất, đơn cử KCN Hiệp Phước còn 320 hecta, KCN Tây Bắc Chủ Chi còn hơn 100 hecta,... Tuy nhiên, BQL KCN-KCX đã kiến nghị TP cần ban hành giá đất để các KCN này có thể cho thuê đất và thu hút đầu tư nước ngoài nhưng chưa được.

“Nếu chúng ta không xử lý được điểm nghẽn này thì khó có thể phát triển công nghiệp, không có đất thì không thể đầu tư”- ông Đức nhấn mạnh cho biết sẽ kiên trì đề xuất để tháo gỡ việc này.

Tổng kết hoạt động KCX-KCN năm 2022

Báo cáo tại hội nghị, đại diện BQL KCX-KCN TP cho biết, năm 2022 TP.HCM đã mở cửa đón khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm đến nên tình hình thu hút đầu tư của KCX, KCN đã có khởi sắc.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 517 triệu USD, đạt 103,41% kế hoạch (500 triệu USD). Đồng thời, hiệu quả đầu tư có chuyển biến tích cực, suất đầu tư/ha năm 2022 đạt 7,17 triệu USD/ha, tăng 20% so với suất đầu tư bình quân trên 1 ha của KCX, KCN.

“Điều này thể hiện chúng ta đang đi đúng hướng và tiệm cận với mục tiêu phát triển của TP”- Bí thư Đảng ủy KCX-KCN TP Hứa Quốc Hưng nhìn nhận.

Bên cạnh đó, công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên được thực hiện tốt; công tác chăm lo cho công nhân, người lao động được quan tâm,...

Song song với mặt được, tình hình hoạt động của KCX, KCN còn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất thu hút đầu tư hạn chế, thiếu quỹ đất lớn phục vụ việc thu hút đầu tư, các vướng mắc của KCN vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Ngoài ra, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc còn nhiều khó khăn; ứng dụng thông tin mặc dù có cải thiện nhưng cần phải được đẩy mạnh nhiều hơn;...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.