TP.HCM miễn tiền thuê đất cho dự án Đại học Fulbright Việt Nam

(PLO)- Dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu Công nghệ cao được miễn tiền thuê đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-2, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về miễn tiền thuê đất cho Dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP.

TP.HCM miễn tiền thuê đất 40 năm cho dự án Đại học Fulbright Việt Nam
Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại lô E4-2, đường D2, Khu Công nghệ cao (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại học Fulbright Việt Nam được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê được quy định tại Quyết định 5896/2024 của UBND TP.

Điều kiện được hưởng ưu đãi: Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư và hoạt động không vì lợi nhuận; dự án không được tính tiền thuê đất được miễn vào giá thành sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội.

Thời điểm hưởng ưu đãi là kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

HĐND TP.HCM giao UBND TP có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP.

Trước đó, theo tờ trình của UBND TP.HCM, UBND TP đề nghị miễn tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright Việt Nam kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 26-12-2065.

UBND TP.HCM khẳng định dự án đáp ứng điều kiện để nhận chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất kể từ khi có quyết định cho thuê đất.

Đây là dự án có ý nghĩa mang tính biểu tượng bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhận được sự quan tâm của hai Chính phủ, được ghi nhận tại các tuyên bố chung qua các thời kỳ.

Dự án là đại học quốc tế uy tín quốc tế, giúp TP.HCM và Khu Công nghệ cao thu hẹp khoảng cách về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam so với khu vực và thế giới, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Khu Công nghệ cao so với các khu công nghệ cao trong khu vực về chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đây cũng là dự án hoạt động không vì lợi nhuận theo Quyết định 819/2016 của Thủ tướng Chính phủ; được UBND TP.HCM ban hành Quyết định cho thuê đất tại Quyết định 5896 ngày 19-12-2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.