TP.HCM: Không dung túng sai phạm việc thi, đổi bằng lái

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các phòng tuyển sinh lái xe giả mạo, người giả khai báo mất bằng lái.

Sáng 19-3, tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT cho biết hiện Sở này đang triển khai phần mềm, đường truyền, camera... giám sát công tác quản lý, thi lý thuyết và sát hạch tay lái để lấy bằng lái xe các hạng.

Ông Trần Quang Lâm (đứng), Sở GTVT sẽ giám sát chặt việc tuyển sinh, sát hạch... qua phần mềm, đường truyền dữ liệu và hình ảnh ghi được từ camera.

Cạnh đó, ông Lâm cho biết, tới đây Sở GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các văn phòng tuyển sinh đào tạo lái xe giả mạo trên địa bàn. Thực hiện giám sát, kiểm tra nội bộ việc cấp, đổi bằng lái.

Trong văn bản mới nhất, ký ngày 18-3, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT khẳng định: Sở không bao che, dung túng các cá nhân, đơn vị chức năng có sai phạm trong sát hạch, cấp, đổi bằng lái.

Trước đó, qua kiểm tra của Sở GTVT ở một trường dạy lái xe đã phát hiện một nhân viên của trường này nhận 700.000 đồng của học viên khi trao bằng lái. Nhân viên này đã bị trường cho thôi việc.

*) Trong ngày 18-3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai đến Sở GTVT 21 tỉnh, thành phía Nam, từ Bình Thuận trở vào hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát, chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch lấy bằng lái các hạng.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề thi lý thuyết hạng A1 phải đảo liên tục và học viên phải tự viết họ, tên trên biên bản sát hạch

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị phải kiểm tra trình độ văn hóa, phát hiện các dấu hiệu khác biệt về sức khỏe thực tế của người xin học, thi so với giấy khám.
Trong công tác cấp, đổi, quản lý bằng lái Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ của các Sở GTVT phải tra cứu dữ liệu, kịp thời phát hiện các trường hợp khai báo giả mất bằng lái để được cấp bằng lái khác (phó bản).

Công tác phối hợp, kết nối liên thông giữa các Sở GTVT với CSGT phải được thực hiện sớm để phát hiện, xử lý kịp thời, dứt khoát các trường hợp bằng lái bị tạm giữa, bị tước có thời hạn nhưng khai báo mất để được cấp phó bản

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.