TP.HCM hiện nay có bao nhiêu người, bao nhiêu xe cộ?
TÁ LÂM
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến áp lực gia tăng dân số và phương tiện giao thông ở TP.HCM lên việc quản lý và tổ chức đời sống đô thị, tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16-8.
Phiên chất vấn này về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là người quản lý địa phương, liên quan đến nhiều vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập nước nên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM
Ông Nguyễn Thành Phong cho biết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt, đây là cơ sở để cho TP triển khai công tác kết nối giao thông để phát triển vùng ven ngoại thành, phát triển các khu đô thị mới.
Tuy nhiên, hiện nay có bất cập theo quy hoạch chung này là sự tăng nhanh của dân số khiến cho TP.HCM chịu rất nhiều áp lực. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết dự báo dân số TP đến năm 2025 là 10 triệu người, nhưng thực tế năm 2017 đã đạt đến con số 13 triệu người đang sinh sống trên địa bàn (con số thống kê hơn 8 triệu).
Từ việc tăng dân số đang làm cho TP.HCM chịu áp lực rất lớn lên phát triển hạ tầng giao thông. Hiện nay, TP.HCM có 7,6 triệu xe máy và 700.000 ô tô. Mỗi tháng có 30.000 phương tiện đăng ký mới, tức mỗi ngày có 1.000 phương tiện đăng ký mới, trong khi đường giao thông rất khó mở rộng.
“Cho nên ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của TP, là một trong những thách thức của TP. Dân số đã đã tạo nên một áp lực rất lớn lên hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của TP” – ông Phong nói và cho biết hàng năm có 130.000 người đến cư trú ở TP.
TP.HCM có 7,6 triệu xe máy và 700.000 ô tô. Mỗi ngày TP.HCM có đến 1.000 phương tiện đăng ký mới. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trước tình trạng đó, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP đang xây dựng các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến đường trên cao và các tuyến đường sắt đô thị. “Chúng tôi thấy rằng chỉ có thể giảm ùn tắc giao thông khi phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng và TP đang thực hiện 8 tuyến metro. Nhưng các tuyến metro đang gặp khó khăn trong nguồn vốn. Vừa qua, TP phải tạm ứng ngân sách để trả cho nhà đầu tư nếu không họ giản công” – ông Phong nói.
Một giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, ông Phong cho biết TP đã chủ động giãn dân ra các vùng ngoại thành. “Một mặt phát triển giao thông công cộng, mặt khác TP quản lý chặt chẽ quy hoạch. Dứt khoát không mềm lòng trước các vi phạm quy hoạch” – ông Phong nói.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết hiện nay trên địa bàn TP có 37 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. “Bên cạnh triển khai các dự án giao thông, chúng tôi phối hợp với các lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong để phân luồng giải quyết ùn tắc. Ùn tắc giao thông không thể không xảy ra nhưng TP xác định có những dự án cần phải triển khai ngay để giảm ùn tắc” – ông Phong nói và cho biết thời gian qua đã tập trung làm các dự án giao thông để giảm ùn tắc cho hai khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái.
Về chống ngập, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định TP.HCM ngập do nhiều nguyên nhân. Trước hết ngập do triều cường, lũ lụt và mưa. “Gần đây, lượng mưa rất dày. Ngập còn một phần do lún, do quản lý của chúng ta yếu kém và do ý thức kém của một bộ phận người dân” – ông Phong đánh giá.
“Muốn giải quyết được ngập nước phải chẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh” – ông Phong ví von và cho biết để giải quyết ngập nước trên địa bàn, TP.HCM đã triển khai nhiều dự án mang tính chất công trình như dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được xây dựng tại các quận 1, 4, 7, 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Dự án khởi công tháng 12-2016, dự kiến hoàn thành trong ba năm.
“Nhưng chỉ giải quyết được một phần ngập, TP còn phải sử dụng các giải pháp phi công trình, các giải pháp nâng cao ý thức người dân không xả rác và các giải pháp xây các hồ điều tiết” – ông Phong nói và cho biết ông đã giao cho các phó chủ tịch UBND TP và bản thân ông cũng xuống tận các địa phương để kiểm tra và có những giải pháp chống ngập.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.