TP.HCM: Dự toán thu ngân sách năm 2025 chiếm 32,7% cả nước

(PLO)- Sau sắp xếp, tổng dự toán thu ngân sách của TP.HCM năm 2025 là gần 700.000 tỉ đồng, chiếm 32,7% tổng dự toán thu cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24-7, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM sau khi sắp xếp.

hdnd-tphcm32.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự họp cùng nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự toán thu ngân sách gần 700.000 tỉ đồng

Cụ thể, sau sắp xếp, tổng dự toán thu ngân sách của TP.HCM năm 2025 là 697.395 tỉ đồng, chiếm 32,7% tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, TP.HCM cũ là 520.425 tỉ đồng, chiếm 74,6%; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 102.650 tỉ đồng, chiếm 14,7%; tỉnh Bình Dương 74.320 tỉ đồng, chiếm 10,7%.

Về cơ cấu nguồn thu, năm 2025, TP.HCM dự kiến thu 49.000 tỉ đồng từ dầu thô, thu xuất nhập khẩu 171.850 tỉ đồng và thu nội địa 475.457 tỉ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2025, tính chung ba địa phương (cũ) thu ngân sách gần 372.000 tỉ đồng, đạt hơn 55% dự toán giao.

Sau khi sắp xếp, tổng chi ngân sách địa phương hơn 282.000 tỉ đồng, trong đó dành hơn 150.000 tỉ đồng chi đầu tư phát triển, hơn 106.000 tỉ đồng chi thường xuyên, còn lại là chi trả lãi vay, dự phòng ngân sách và chi tạo nguồn cải cách tiền lương.

TP.HCM phải thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng sau hợp nhất-thu-ngan-sach-hdnd-tphcm31.JPG
Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: LÊ ÁNH

Không làm gián đoạn dự án đầu tư công

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của 3 tỉnh, thành phố trước sắp xếp (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) và giao UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của ngân sách cấp huyện trước sắp xếp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo đó, các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trước đây làm cơ quan chủ quản sẽ được giữ nguyên trạng để tránh gián đoạn dự án, ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công.

HĐND TP.HCM quyết nghị, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM sau sắp xếp gồm 14.217 dự án (bao gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp), với tổng số vốn triển khai là gần 469.000 tỷ đồng và dự phòng chưa phân bổ chi tiết là hơn 2.812 tỉ đồng.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP.HCM sau sắp xếp gồm 6.811 dự án (bao gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp) với tổng số vốn giao là gần 156.000 tỉ đồng, dự phòng chưa phân bổ chi tiết là hơn 2.780 tỉ đồng.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 có 6 dự án với tổng số vốn gần 975 tỉ đồng.

HĐND TP.HCM cũng giao UBND TP quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của ngân sách cấp huyện trước sắp xếp để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Nghị quyết, UBND TP.HCM có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công là từ nay đến hết năm 2025.

hdnd-tphcm34.JPG
hdnd-tphcm35.JPG
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết trên app. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP.HCM năm 2025.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy, khối Ban, Đảng; Đảng ủy UBND TP.HCM, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; Văn phòng UBND TP.HCM có định mức cao nhất với 155 triệu đồng/người/năm.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có định mức 112 triệu đồng/người/năm. Các cơ quan nhà nước trực thuộc sở, ban, ngành được chi 94 triệu đồng/người/năm còn cấp xã, phường được chi 79 triệu đồng/người/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.