TP.HCM cần 12.000 nhân sự y tế điều trị COVID-19

(PLO)- TP.HCM đang rất cần lực lượng bác sĩ, điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị COVID-19 từ tầng 2 đến tầng 5; đặc biệt là người có chuyên môn về hồi sức, hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân, Tổ trưởng Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.

bv-hoi-suc

Các y bác sĩ BV Hồi sức COVID-19 TP.HCM đang đặt nội khí quản cho bệnh nhân mới đến, giúp duy trì đường thở thông thoáng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, hiện TP có gần 58.000 người đang công tác trong ngành y tế và hơn 20.000 người tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

TP cũng đã tiếp nhận nguồn nhân lực hỗ trợ với hơn 4.200 người từ 44 bệnh viện (BV) trực thuộc Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành; hơn 7.000 người đăng ký tình nguyện viên (có hơn 1.000 từ tỉnh, thành khác); hơn 56.800 người từ cơ quan, đơn vị khối chính quyền, Đảng, đoàn thể.

Về việc phân bổ nguồn nhân lực, đến ngày 6-8, Tổ điều phối nguồn nhân lực đã phân bổ 792 người phục vụ chăm sóc y tế tại các cơ sở cách ly tập trung F0 và gần 20.000 người tại các khối điều trị COVID-19.

Cụ thể, tầng 2 có hơn 3.300 người, tầng 3 có hơn 2.800 người, tầng 4 có hơn 12.400 người và tầng 5 có hơn 1.300 người.

Hiện nay, TP cần bổ sung hơn 12.000 người để thực hiện việc chăm sóc, điều trị COVID-19. Trong đó, TP cần 2.829 bác sĩ; 8.289 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cũng nhìn nhận khó khăn hiện giờ là số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng đang gia tăng.

"TP đang rất cần lực lượng bác sĩ, điều dưỡng đủ trình độ khám, điều trị từ tầng 2 đến tầng 5; đặc biệt rất cần người có chuyên môn về hồi sức, hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao" - ông Huỳnh Thanh Nhân nêu.

Do đó, tổ điều phối nguồn nhân lực kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục huy động nguồn nhân lực từ các tỉnh, thành, địa phương hỗ trợ cho TP.HCM; tập trung lực lượng bác sĩ, điều dưỡng có khả năng làm hồi sức để phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện tầng 4 và tầng 5.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các BV Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành tiếp tục tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM cơ bản được kiểm soát, không rút nhân sự nhưng có thể cử nhân sự thay thế luân phiên. Từ đó, giữ ổn định lực lượng nhân viên y tế đã tăng cường cho các tuyến điều trị.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tăng cường lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng tham gia BV dã chiến, BV điều trị COVID-19, điều tra, truy vết, xét nghiệm và tổ chức tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Về việc thành lập các cơ sở cách ly và điều trị COVID-19 trên địa bàn TP theo 5 tầng có kết quả như sau:

Tầng 1 thu dung các F0 không triệu chứng: 22 quận huyện và TP Thủ Đức đã hình thành 197 cơ sở cách ly tập trung với 42.807 giường.

Tầng 2 thu dung điều trị F0 mức độ nhẹ: TP đã thành lập 15 BV dã chiến thu dung điều trị trực thuộc Sở Y tế và 1 BV trực thuộc Quân khu 7 với 53.530 giường.

Tầng 3 thu dung điều trị F0 mức độ trung bình và nặng: có 10 BV ở TP đã chuyển đổi công năng với tổng công suất là 5.260 giường bệnh.

Tầng 4 thu dung điều trị F0 mức độ nặng do bệnh nền: có 11 BV đa khoa, chuyên khoa hạng 1 được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19 với tổng công suất là 5.084 giường bệnh.

Tầng 5 thu dung điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch: hiện có hai BV tuyến TP gồm Bệnh nhiệt đới, Quân y 175 và năm BV tuyến trung ương gồm Chợ Rẫy, Hồi sức COVID-19 (1.000 giường), Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế, Hồi sức COVID-19 Việt Đức, Hồi sức COVID-19 Bạch Mai với tổng công suất là 3.450 giường bệnh.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.