TP.HCM: Các cơ quan nhanh chóng bắt tay vào công việc

(PL)- Ngày làm việc đầu tiên của năm 2021, các cơ quan, công sở tại TP.HCM đã nhanh chóng bắt nhịp nhằm phục vụ nhu cầu của người dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngày 17-2, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trở lại làm việc, giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân và tổ chức sau đợt nghỉ tết Tân Sửu 2021. Công tác phòng, chống dịch đều được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo nguyên tắc 5K.

Theo ghi nhận tại ba khu vực tiếp nhận hồ sơ tại TP Thủ Đức, số lượng người dân đến làm thủ tục giảm mạnh.

Trong ngày đầu làm việc, bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại khu vực III, TP Thủ Đức không có đông người dân đến làm thủ tục. Ảnh: THANH TUYỀN

Lúc 15 giờ, tại điểm tiếp nhận thuộc khu vực III, TP Thủ Đức chỉ có tám người dân đến làm thủ tục. Điểm tiếp nhận này vẫn bố trí cán bộ đủ ở các bộ phận nhưng trong ngày đầu năm lượng hồ sơ nhận về không nhiều. Cán bộ ở đây cho biết trong sáng cùng ngày, lượng người dân đến cũng rải rác, không đông như những ngày trước tết. Để đảm bảo công tác phòng dịch, điểm tiếp nhận cũng đã thực hiện phân luồng nhằm hạn chế số lượt người dân đến làm thủ tục cùng một lúc.

Còn tại khu vực II có khoảng 20 lượt người dân đến làm thủ tục trong buổi chiều. Công tác kiểm tra nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang, giãn cách cũng được điểm tiếp nhận này chú trọng thực hiện.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng đã có thông báo đến UBND 34 phường về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND TP.

Cụ thể, các phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp theo nguyên tắc 5K, đảm bảo mật độ giãn cách theo đúng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch; xử phạt nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang… UBND TP Thủ Đức cũng yêu cầu các phường tạm dừng toàn bộ dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đến khi có thông báo mới.

Trong buổi sáng ngày làm việc đầu năm, UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) tiếp nhận khoảng 20 người dân đến làm hồ sơ sao y, chứng thực. Lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa A cho biết phường đảm bảo đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay suốt quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giữa cán bộ và người dân nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Còn tại UBND quận Bình Tân, có khá ít người dân đến làm hồ sơ hành chính, chủ yếu là đến nhận kết quả hồ sơ. Qua thống kê, UBND quận Bình Tân chỉ tiếp nhận 86 hồ sơ, đa số là ở lĩnh vực nhà đất.

Đại diện UBND quận Bình Tân cho biết ở bộ phận một cửa, cán bộ làm việc nghiêm chỉnh, đúng giờ trong ngày đầu năm nhằm giải quyết nhu cầu cho người dân. Cán bộ và người dân đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt...

Trong ngày làm việc đầu năm, UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) tiếp nhận 64 hồ sơ của người dân (tăng gần ba lần so với ngày làm việc đầu năm 2020).

 

Quận 10 tạm dừng nhận hồ sơ đến 21-2

Tại quận 10, dù kết quả xét nghiệm của toàn bộ cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính đã âm tính với COVID-19 nhưng quận này vẫn quyết định ngừng tiếp nhận hồ sơ và tiếp công dân thêm một tuần để phòng dịch. Thay vào đó, quận chuyển sang giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Về công tác phòng dịch, quận tiếp tục tẩy trùng, sát khuẩn toàn bộ khu hành chính thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trung tâm hành chính vẫn làm việc bình thường. THANH THÙY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.