TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

(PLO)- Từ tháng 9 đến nay, các địa phương đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm kết hợp phòng chống dịch bệnh và đang tiếp tục đấu tranh mạnh đến qua Tết nguyên đán.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, trong thời gian dịch bệnh, toàn ngành công an tỉnh nỗ lực chống dịch và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành hai dự án: Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; mở ba đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm.

Trong những tháng cuối năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, có các kế hoạch đảm bảo an ninh trên địa bàn, tiếp tục mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán.

Lực lượng 363 Công an TP.HCM tái xuất khi nới lỏng giãn cách xã hội.
Ảnh: L.THOA

Tại Đồng Nai, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu lực lượng chủ động đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và phát sinh mới địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo này, công an tấn công, bắt giữ hàng loạt ổ, nhóm tội phạm về ma túy (chuyên án ma túy 1220Q ở huyện Xuân Lộc); chuyên án xăng dầu 920G; bắt chín người trong nhóm cho vay lãi nặng ở các khu công nghiệp tại TP Biên Hòa; kiểm tra các nhà nghỉ, quán karaoke, các khu nhà trọ.

Mới đây, Công an TP Biên Hòa đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến sau tết Nguyên đán.

Ở TP.HCM, ngày 30-9, công an tổ chức lễ xuất quân tấn công trấn áp tội phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân tại Công an TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá cao Đảng ủy, ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm chiến đấu bằng tất cả sức lực tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm giữ gìn ổn định trật tự xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, giữ gìn sự bình yên của TP, vì sự an vui, hạnh phúc của nhân dân.

Theo thống kê mới nhất, từ ngày 16-8 đến 10-10, số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM giảm 51,5% so với cùng kỳ năm 2020; tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại giảm 91,4%, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm

Lực lượng công an nắm chắc và dự báo sát tình hình; giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh các địa bàn chiến lược..., phối hợp thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội; chủ động các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình hình phức tạp về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm nóng ngay từ sớm và tại cơ sở.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả phương án của bộ về tăng cường phòng chống tội phạm trong và sau dịch COVID-19; thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã hội so với năm 2020...

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đưa tin giả, phản bác thông tin xuyên tạc, sai trái, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.