TP Mỹ Tho là đô thị lớn thứ 2 của khu vực, sau TP Cần Thơ

(PLO)- Tròn 340 năm kể từ ngày “khai sinh”, TP Mỹ Tho nay đã trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh đầu tiên của ĐBSCL và là đô thị lớn thứ 2 của khu vực ĐBSCL, sau TP Cần Thơ.

Tối 27-12, tại quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Mỹ Tho tổ chức lễ kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho (1679-2019).

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng bức trướng cho TP Mỹ Tho

Mỹ Tho là một trong những đô thị hình thành sớm nhất ở Nam bộ. Năm 1679, nhóm cư dân lập nghiệp ở vùng tả ngạn sông Bảo Định đã hình thành nên “Mỹ Tho đại phố”, tiền thân của TP Mỹ Tho hôm nay.

Ở thế kỷ 17, Mỹ Tho đại phố đã trở thành một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam bộ thời bấy giờ…

Với chiều dài lịch sử của một đô thị 340 năm, đặc biệt qua hơn 52 năm thành lập, TP Mỹ Tho đã xây dựng nên một chuỗi thành tích đáng tự hào: Được Nhà nước tuyên dương Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào năm 1994. TP Mỹ Tho hiện là đô thị loại I, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đô thị loại I trực thuộc tỉnh đầu tiên của ĐBSCL và là đô thị lớn thứ 2 của khu vực sau TP Cần Thơ.

Hiện nay, TP Mỹ Tho được mở rộng với diện tích trên 8.100 ha với 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 11 phường và sáu xã. Thành phố đang tiếp tục đầu tư phát triển, phát huy mạnh mẽ vai trò của đô thị cấp vùng và là trung tâm của tỉnh. Theo định hướng của thành phố, song song với việc hoàn thiện các chỉ tiêu của chuẩn văn minh đô thị, Mỹ Tho tiến tới xây dựng thành phố thông minh, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhấn mạnh TP Mỹ Tho trước hết phải phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường và động lực mới thúc đẩy sự phát triển. TP phải đồng thời chủ động, tích cực liên kết với các địa phương trong vùng trung tâm và hai vùng phía Đông, phía Tây của tỉnh theo đúng định hướng đề ra trong Nghị quyết Phát triển kinh tế - đô thị ba vùng của tỉnh.

Bên cạnh đó, Mỹ Tho cần tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, trong đó tập trung vào dịch vụ đô thị, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng.

Ông Hưởng cũng yêu cầu TP Mỹ Tho phải có kế hoạch, lộ trình, giải pháp thật cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp; tăng cường thu hút đầu tư… Cùng với đó là quan tâm nâng cao đời sống vật chất phát triển đời sống tinh thần xứng tầm đô thị văn minh hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.