TP Huế khắc phục hậu quả đợt lũ cũ, sẵn sàng ứng phó đợt mưa 1.000mm

(PLO)- TP Huế đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động phòng, tránh, ứng phó đợt mưa lớn, nguy cơ gây sạt lở đất dự kiến xảy ra từ ngày 15 đến 20-11 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động phòng, tránh, ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ gây sạt lở đất dự kiến xảy ra từ ngày 15 đến 20-11.

tp-hue-vua-khac-phuc-hau-qua-dot-lu-cu-san-sang-ung-pho-voi-dot-mua-den-1000mm.jpg
TP Huế vừa khắc phục hậu quả đợt lũ cũ, sẳn sàng ứng phó với đợt mưa đến 1000mm. Trong ảnh: Nhiều nơi ở Huế bị ngập trong trận lũ lịch sử vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025.

Đợt mưa này được dự báo có tổng lượng mưa từ đêm 11-11 đến ngày 20-11 phổ biến 500-600 mm, vùng núi 700-900 mm, có nơi trên 1.000 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15-11 đến 20-11 và những ngày cuối tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, địa bàn TP Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Vùng núi A Lưới trời chuyển rét; vùng biển gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

Yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc , huy động lực lượng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả , đồng thời rà soát phương án ứng phó mưa lớn sắp đến.

Người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin (Hue-S, Facebook, Trang thông tin Phòng chống thiên tai...) để chủ động phòng, tránh theo phương châm "bốn tại chỗ".

Thông báo cho chủ thuyền, thuyền trưởng biết về gió mạnh trên biển để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đối với UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho người dân; khẩn trương rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai (cập nhật vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần tại chỗ). Căn cứ diễn biến, các địa phương quyết định sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Đồng thời, các hồ phải rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể cho kịch bản mưa lớn từ ngày 15-11 đến 20-11 nhằm bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.