TP Cần Thơ: Đã kiểm điểm người liên quan các sai phạm về đất đai

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND TP, các thành viên UBND TP qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành... liên quan sai phạm được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 138 của Thanh tra Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ có văn bản trả lời các câu hỏi của Báo Pháp luật TP.HCM trong buổi họp các cơ quan báo, đài quý II-2025.

Theo đó, đối với tiến độ thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai 2015-2022, đến nay UBND TP đã chủ động chấn chỉnh nhiều tồn tại, hạn chế, xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND TP Cần Thơ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ
UBND TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 138 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, về xử lý về kinh tế, đến nay, TP Cần Thơ đã thu hồi toàn bộ số tiền miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản không đúng quy định cho một dự án với số tiền 2,2 tỉ đồng. Thu hồi hơn 48 tỉ đồng từ các khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; đồng thời đang tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền còn lại.

Đối với số tiền hơn 123,5 tỉ đồng tiền phải nộp từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đối với diện tích cho thuê lại đất theo hình thức nộp tiền một lần, TP Cần Thơ đã thu được hơn 41 tỉ đồng và đang tiếp tục các biện pháp thu hồi.

TP Cần Thơ cũng đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, thu hồi, giảm trừ quyết toán tài chính, khắc phục các sai sót về khối lượng, định mức và đơn giá tại một số dự án do UBND quận Ninh Kiều và UBND huyện Thới Lai làm chủ đầu tư.

“UBND TP đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc đối với tập thể UBND TP, các thành viên UBND TP qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp nhà nước có liên quan. Kết quả kiểm điểm đã được báo cáo đầy đủ về Thanh tra Chính phủ. Các địa phương, đơn vị cũng đã hoàn thành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền” - Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin về xử lý hành chính theo kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đối với kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, TP Cần Thơ đã hoàn thành việc rà soát đơn giá thuê đất tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Viễn thông huyện Vĩnh Thạnh và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổ trực điện tại thị trấn Phong Điền.

Cạnh đó, đã hoàn thành việc kiểm tra tình hình cho thuê lại đất và thu tiền thuê đất của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại bốn khu công nghiệp và điều chỉnh hình thức thu tiền thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP đã giao Tổ công tác rà soát toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng đất để khắc phục triệt để các trường hợp không thông qua đấu thầu, đảm bảo không thất thoát ngân sách.

Đối với 2.051 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 23 tổ chức kinh tế, để thực hiện 26 dự án, với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm Luật Đất đai, đến nay TP Cần Thơ đã rà soát 21/26 dự án. Đồng thời, TP cũng đang khẩn trương rà soát các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ theo quy định.

Tháng 4-2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra công tác quy hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất tại TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2022, chỉ ra nhiều vi phạm.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND TP Cần Thơ các thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin đối với sai phạm của trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Từ đó, có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo đúng quy định của Đảng.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu TP Cần Thơ chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công không đúng quy định của pháp luật tại 18 dự án, với số tiền tạm tính hơn 19,9 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.