TP Cần Thơ: Chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%

(PLO)- Người dân TP Cần Thơ có nhiều kỳ vọng vào chính quyền, như nâng cao chất lượng ban hành các chính sách quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự thay đổi thái độ phục vụ và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số (CĐS), kết quả triển khai Đề án 06 TP năm 2024, công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số CĐS của cấp sở, cấp huyện năm 2024.

báo cáo chỉ số hài lòng của người dân TP Cần Thơ
Ông Nguyễn Khánh Tùng – Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội TP Cần Thơ đã trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chỉ số hài lòng tăng

Tại đây, ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội (KT-XH) TP Cần Thơ đã trình bày báo cáo phân tích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024.

Theo đó, ông Tùng cho biết trong năm 2024, chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức tại TP Cần Thơ ghi nhận đạt mức 95,44%, tăng 2,42% so với năm 2023. Mức độ hài lòng của năm chỉ số tiêu chí trong hệ thống dịch vụ công đã đạt được kết quả rất khả quan, với điểm số nằm trong khoảng từ 94,3% đến 95,94%. Hai chỉ số nổi bật nhất là “Công chức trực tiếp giải quyết công việc” (95,94% hài lòng) và “Kết quả giải quyết thủ tục hành chính” (95,82% hài lòng) đã ghi nhận mức độ hài lòng cao nhất.

Về chỉ số hài lòng cấp sở, Viện trưởng Viện KT-XH TP Cần Thơ cho biết kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung của các đơn vị này lên tới 94,41%, một con số rất ấn tượng trong bối cảnh hiện nay. Sở TT&TT đạt điểm số cao nhất với tỉ lệ hài lòng đạt 98%, kế đến là các Sở KH&CN, VHTT&DL và Y tế đều đạt 96,93%. Đơn vị có tỉ lệ hài lòng thấp nhất là Sở Xây dựng, chỉ đạt 89,32%, tuy vậy đây vẫn là chỉ số hài lòng ở mức khá cao.

Kết quả chỉ số hài lòng cấp huyện với điểm trung bình là 93,53%. Đây là một mức hài lòng cao, cho thấy sự đánh giá tích cực của người dân đối với dịch vụ công của cấp huyện. Địa phương có chỉ số hài lòng cao nhất là UBND quận Ô Môn ở mức 96,73%; địa phương có chỉ số hài lòng thấp nhất là UBND quận Ninh Kiều ở mức 91,69%.

Chỉ số hài lòng trung bình của 83 xã, phường, thị trấn TP Cần Thơ đạt 96,04%. Tỉ lệ này cao hơn trung bình của toàn TP. Địa phương có tỉ lệ hài lòng cao nhất là UBND xã Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh) với chỉ số hài lòng đạt 99,93%. Địa phương thấp nhất là UBND phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) với chỉ số hài lòng 86,2%.

So sánh cho thấy 83 xã, phường, thị trấn vẫn còn có sự chênh lệch đáng kể giữa địa phương cao nhất và thấp nhất, lên đến 13,73%, phản ánh sự không đồng đều về chất lượng dịch vụ hành chính tại các đơn vị cấp xã.

chi-so-hai-long-cap-so-tp-can-tho.jpg

Những kỳ vọng của người dân đối với chính quyền

Cũng theo ông Tùng, quá trình phỏng vấn, khảo sát, Viện KT-XH đã lọc kết quả khảo sát về sự mong đợi, kỳ vọng của người dân đối với chính quyền địa phương. Trong đó, đối với UBND xã, phường, thị trấn người dân có sự kỳ vọng nhiều hơn.

Cụ thể, mong đợi việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người dân là điểm kỳ vọng nhiều nhất, điểm trung bình là 71,65%.

chi-so-hai-long-cap-so-tp-can-tho-3.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Các mong đợi tiếp theo là nâng cao chất lượng ban hành các chính sách quan trọng đối với đời sống của người dân cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Người dân cũng đang kỳ vọng vào sự thay đổi thái độ phục vụ và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Mong đợi tiếp theo là mong đợi về nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân.

“Việc này người dân mong đợi sự tương tác hai chiều giữa người đi thực hiện thủ tục hành chính và bộ phận một cửa, các cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính” – ông Tùng cho hay.

Các nhóm còn lại kỳ vọng ít hơn là đầu tư chất lượng vào trụ sở, trang thiết bị, cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.